Tội phạm mạng ở Đức tăng 80% trong năm 2016

(ICTPress) - Chính phủ Đức đã ghi nhận 82.649 trường hợp lừa đảo, do thám máy tính và các tội phạm mạng khác trong năm 2016, gia tăng khoảng hơn 80% so với năm 2015, theo tờ báo Đức Die Welt cho hay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Thomas de Maiziere đã công bố các số liệu mới này nằm trong báo cáo tội phạm thường niên của chính phủ Đức vào ngày 24/4, theo báo Die Welt.

Bên cạnh tội phạm mạng, cảnh sát Đức cũng đã ghi nhận 253.290 vụ việc phạm tội được tiến hành nhờ sự trợ giúp của Interrnet, tăng 3,6% so với năm 2015.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật