Thượng viện Mỹ bỏ phiếu bãi bỏ quy định quyền riêng tư băng rộng Obama

(ICTPress) - Thượng viện Mỹ ngày 23/3 đã bỏ phiếu giới hạn để bãi bỏ các quy định yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải tiến hành nhiều biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của các khách hàng trước các trang web của Google hay Facebook.

Việc bỏ phiếu diễn ra với số phiếu ngang ngửa, 50 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã thông qua và 48 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bác bỏ việc bãi bỏ. Hai thượng nghị sĩ còn lại của Đảng cộng hòa vắng mặt và đã không bỏ phiếu.

Theo các quy định được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hồi tháng 10 dưới thời Tổng thống Barack Obama lúc đó, các nhà cung cấp Internet phải nhận được sự chấp thuận của khách hàng trước khi sử dụng vị trí địa lý chính xác, thông tin tài chính, thông tin y tế, thông tin của trẻ em và lịch sử trình duyệt web cho quảng cáo và tiếp thị nội bộ.

Việc bỏ phiếu bãi bỏ là một chiến thắng đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet như AT&T, Comcast và Verizon Communications đã từng phản đối mạnh mẽ quy định này.

Dự thảo luật này sẽ được gửi tới Hạ viện Mỹ nhưng chưa rõ là có thông qua hay không.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cho biết việc thượng viện bãi bỏ một quy định “sẽ làm cho Internet trở nên một sân chơi không cân bằng, làm gia tăng sự phức tạp, làm giảm sự cạnh tranh, sáng tạo và đầu tư vào hạ tầng”.

Trong khi đó thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ thì cho hay “Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã làm dễ dàng hơn cho các thông tin nhạy cảm của người dân Mỹ về sức khỏe, tại chí, và gia đình sẽ được tận dụng, chia sẻ và bán với giá cao mà không được sự cho phép của họ”

Chủ tịch FCC Ajit Pai cho biết khách hàng đã có những sự bảo vệ riêng tư thậm chí không có các quy định quản lý nhà cung cấp dịch vụ Internet của Tổng thống Obama.

Trong một thông báo chung, các thành viên Đảng Cộng hòa của FCC và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cho biết việc thượng viện thông qua việc bãi bỏ “sẽ hình thành một khoảng cách lớn trong luật bảo vệ khách hàng khi các công ty băng rộng và cáp hiện nay không có các yêu cầu quyền riêng tư rõ ràng”

Các đại biểu của Đảng Cộng hòa cho biết hồi tháng 10 năm ngoái là các quy định sẽ không công bằng cho phép các trang web như Facebook, Twitter hay Google khả năng thu thập nhiều dữ liệu hơn nhà cung cấp dịch vụ Internet và do vậy thống trị quảng cáo số. FCC đầu tháng này đã hoãn các quy định dữ liệu có hiệu lực.

Hiệp hội Internet và Truyền hình, một tổ chức thương mại, trong một thông báo đã ca ngợi việc bỏ phiếu là “một bước đi quan trọng hướng tới việc tái thiết một khung cân bằng sẽ đặt nền tảng trong một khung riêng tư FTC thành công và lâu dài áp dụng công bằng cho tất cả các bên hoạt động trực tuyến”.

Các trang web được quản lý bởi các quy định riêng tư ít chặt chẽ hơn được Ủy ban Thương mại Liên bang giám sát.

Jonathan Schwantes, luật sư chính sách cao cấp của Liên minh khách hàng cho biết việc bỏ phiếu “là một bước đi lớn trong định hướng sai lầm, và hoàn toàn bỏ qua nhu cầu và quan tâm của khách hàng”.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật