Thủ tướng họp trực tuyến 19 tỉnh chống bão số 16

Chiều tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chủ trì cuộc họp trực tuyến với 19 tỉnh Nam Bộ để ứng phó với bão số 16.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, bão số 16 (Tembin) là cơn bão rất mạnh, sức tàn phá rất lớn, sau khi tràn qua Philippines đã khiến 200 người chết, 160 người mất tích.

Thủ tướng họp trực tuyến 19 tỉnh chống bão số 16

Khi vào biển Đông, bão vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, hướng thẳng vào Nam Bộ, dọc từ Bà Rịa - Vũng Tàu - Cà Mau. Bão số 16 đổ bộ đúng thời điểm có triều cường, gây cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 là chưa từng có cho khu vực này.

“Đây là cơn bão rất nguy hiểm, bão trái mùa, tốc độ rất nhanh và cường độ lớn, vào biển Đông được nuôi dưỡng thêm nguồn nhiệt nên mạnh thêm. Trong khi khu vực này dân cư đảo rất đông, hoạt động kinh tế đa dạng.

Toàn tuyến có tới 23 điểm xung yếu, sóng biển kết hợp triều cường cao 8-10m nên khi bão vào cực kỳ nguy hiểm”, Bộ trưởng Cường nói.

Bộ trưởng cũng lo lắng khi khu vực ĐBSCL toàn bộ là đồng bằng, các thiết chế hạ tầng, kinh nghiệm ứng phó các cấp, người dân còn hạn chế nên bão vào sẽ tổn thương rất sâu.

“Đây là những vấn đề đặt ra rất cấp bách. Rủi ro dự báo là cấp 4 nhưng phải sẵn sàng ứng phó, hành động tương ứng rủi ro cấp 5 - cấp cuối cùng để chủ động ứng phó”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bão mạnh chưa từng có tại Nam Bộ

Thông tin về tình hình bão số 16, ông Hoàng Đức Cường, GĐ Trung tâm Dự báo KTTV TƯ cho biết, lúc 17h chiều nay, bão còn cách đảo Trường Sa lớn 120km, sức gió mạnh nhất đang ở giữa cấp 12, giật cấp 15. Trong 3-4 giờ nữa, bão sẽ mạnh nhất, sóng biển có thể cao 10m.

Họp trực tuyến chống bão số 16

Tại đảo Huyền Trân đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, sóng biển cao 6-7m. Vùng có gió mạnh từ cấp 10 trở lên đang rộng trên 100km tính từ tâm bão.

Theo dự báo mới nhất của các Trung tâm khí tượng lớn của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hong Kong, sau khi qua đảo Trường Sa lớn, bão sẽ giảm cấp nhẹ, khi đổ bộ vào Nam Bộ vào đêm mai, rạng sáng 26/11 vẫn đạt cấp 9-10, tại Côn Đảo có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m.

Từ chiều mai, ven bờ biển các tỉnh từ Vũng Tàu – Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7 và dần mạnh dần lên cấp 9-10.

“Sau khi đi vào đất liền, sang đến biển phía Tây vẫn giữ cấp 8-9, nên các tỉnh Tây Nam Bộ đều có thể chịu ảnh hưởng bão cấp 10, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, nguy cơ gây thiệt hại rất lớn”, ông Cường nói.

Các tỉnh Đông Nam Bộ dự báo cũng gió mạnh cấp 7-8, khu vực Bình Định – Bình Thuận gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

“Đây là cơn bão rất đặc biệt. Trong lịch sử chưa từng có cơn bão nào cấp 12 hoạt động ở vùng biển này, cũng chưa có cơn bão nào muộn và mạnh như này”, ông Cường đánh giá.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, bão số 16 (Tembin) là cơn bão rất mạnh, sức tàn phá rất lớn...

Tại TP.HCM: Ngày mai học sinh sẽ nghỉ học

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, để ứng phó với bão số 16, 9 tỉnh Nam Bộ sẽ phải di dời trên 85.000 dân. Tuy nhiên đến chiều nay mới có 4 tỉnh báo cáo, với số lượng di dời trên 13.000 người.

Trên biển, hiện vẫn còn trên 8.000 tàu với trên 45.000 lao động hoạt động ở các vùng biển khác. BCĐ TƯ về Phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 9 huy động máy bay trực thăng bay dọc ven biển, hải đảo, khu vực cửa sông nhất là tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang để kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh và kêu gọi người dân di dời đến nơi an toàn.

Tuy nhiên Thủ tướng cho rằng, việc kêu gọi tàu thuyền bằng trực thăng không hiệu quả, do các tàu đều đánh bắt xa bờ, giao Bộ Quốc phòng tìm mọi biện pháp liên lạc để kêu gọi tàu thuyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, đến chiều nay, toàn tỉnh đã chằng chống được 12.000/26.000 ngôi nhà. Trong đó 17.000 hộ nghèo được tỉnh hỗ trợ tiền mua vật tư chằng chống.

“Gần 100.000 dân được lệnh di dời. Tuy nhiên 20 năm rồi không có bão vào Cà Mau nên người dân rất chủ quan. Ta làm rất quyết liệt, cán bộ đến từng hộ dân nhưng người dân vẫn thờ ơ, vẫn chưa tin bão vào Cà Mau”, ông Hải lo lắng.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh sẽ kiên quyết cưỡng chế người dân không chấp hành di dời, không chằng chống nhà cửa.

Thủ tướng hoan nghênh Cà Mau khi cả Chủ tịch và Bí thư đều tham gia họp bão.

“Mấy tỉnh vùng trọng điểm chỉ cử Phó chủ tịch tỉnh tham dự - như thế là coi thường, chủ quan quá, chỉ đạo làm sao”, Thủ tướng nói.

Tại Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết: “Nếu bão cấp 9-10 đổ bộ thì giải pháp nào cũng chỉ là tình thế, còn nhà cửa là đi hết”.

Do đó toàn tỉnh chú trọng di dân. Đến chiều tối nay mới di dời được 27.000 dân/145.000 người, cố gắng hoàn tất trước 10h sáng mai.

Ông Trung cũng cho biết, Bí thư tỉnh đã đến các địa phương, nhưng các cấp chính quyền ở đây vẫn còn rất chủ quan.

Tại TP.HCM, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cho biết, vùng trọng điểm Cần Giờ đã di dời xong 5.000 dân, ngày mai học sinh sẽ nghỉ học.

Địa phương không được chủ quan 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, ngay trong sáng mai, ông sẽ trực tiếp cùng Bộ trưởng NN&PTNT vào các điểm xung yếu tại Nam Bộ để kiểm tra công tác chống bão số 16.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải ứng phó linh hoạt mọi tình huống, tuỳ cơ ứng biến, triển khai 4 tại chỗ. Cả hệ thống chính trị, DN, người dân phải tập trung vào cuộc chứ không riêng chính quyền.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là cơn bão rất lớn, nếu chủ quan, sơ xuất trong chỉ đạo sẽ gây thiệt hại rất lớn.

Thủ tướng yêu cầu, tất cả địa phương và người dân theo dõi sát thông tin, bằng mọi phương tiện tuyên truyền tới từng người dân; Đài khí tượng, Bộ TN&MT theo dõi sát cơn bão với tất cả khả năng, kịp thời thông báo đến các địa phương và nhân dân.

Các tỉnh phải có những biện pháp cần thiết di dời dân đến vùng an toàn. Huy động các lực lượng công an, quân đội, thanh niên... hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa.

Trên biển, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho giàn khoan, cần thiết đóng giàn khoan để đảm bảo an toàn cho công nhân.

“Yêu cầu các địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung chống bão. Các vùng trọng điểm nguy hiểm như Bình Thuận, Vũng Tàu, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, TP.HCM và Bến Tre phải theo dõi sát, cần thiết cho học sinh nghỉ học, đôn đốc từng gia đình để giảm thiểu thiệt hại khi bão đến”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TT&TT tiếp tục nhắn tin đến các thuê bao để thông báo bão, giúp người dân đề cao cảnh giác và có biện pháp khắc phục.

Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, địa phương có phương án khắc phục cụ thể sau bão số 16, không để nhân dân gặp khó khăn, thiếu đói, bệnh tật ngay sau bão. 

Thúy Hạnh/Vietnamnet

Tin nổi bật