Thêm 100.000 khách hàng Canada của Equifax bị đánh cắp thông tin cá nhân

(ICTPress) - Equifax, 1 trong 3 hãng theo dõi tín dụng lớn nhất của Mỹ, vừa cho biết thông tin cá nhân chi tiết của khoảng 100.000 người Canada đã bị lộ lọt trong vụ tấn công mạng lớn được tiết lộ vào đầu tháng này, theo Reuters.

Công ty này cho biết những kẻ tội phạm mạng đã thâm nhập vào các tệp có chứa các thông tin cá nhân của các khách hàng Canada bao gồm tên, địa chỉ, số bảo hiểm xã hội và trong một số trường hợp cả thông tin thẻ tín dụng – qua một ứng dụng trang web khách hàng được dự định dành cho các khách hàng Mỹ sử dụng.

Đây là dự báo đầu tiên về các lộ lọt thông tin cá nhân của khách hàng Canada mà công ty Mỹ này cung cấp kể từ khi cho biết vào ngày 7/9 là các công dân Canada và Mỹ có thể gặp rủi ro trong cuộc tấn công này. Trong vụ việc này, chi tiết của khoảng 1430 triệu khách hàng Mỹ đã bị lọ lọt đã được thông báo.

Lisa Nelson, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Equifax Canada đã xin lộ những người đã bị ảnh hưởng và hiểu nỗi thất vọng về việc thiếu sự minh bạch, cho biết công ty này sẽ viết thư cho họ về cách thức khắc phục/

Equifax tuần trước cho biết có thể cần phải liên lạc gần 400.000 khách hàng Anh có các thông tin cá nhân có thể bị lộ lọt.

Được biết, hồi đầu tháng 9, Equifax đã thông tin khoảng 143 triệu khách hàng của Equifax đã bị tin tặc tấn công, tức gần một nửa dân số Mỹ đã bị tin tặc tấn công.

Theo đó, rất có thể tên, địa chỉ, số an sinh xã hội và số bằng lái xe của 143 triệu khách hàng của Equafax đã bị đánh cắp. Ngoài ra, đã có khoảng 209 người dùng bị mất thông tin liên quan đến thẻ tín dụng. Đây được xem là một trong những vụ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử xứ cờ hoa.

Mới ngày hôm qua 19/9, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ rò rỉ dữ liệu Equifax, ảnh hưởng tới thông tin cá nhân khách hàng của công ty này. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc làm rõ các hành động của 3 Giám đốc Điều hành hàng đầu của Equifax có vi phạm Luật Chống giao dịch nội gián hay không.

Các tài liệu được công bố cho thấy, đầu tháng 8, 3 Giám đốc Điều hành hàng đầu của Equifax đã bán ra số cổ phiếu trị giá 1,8 triệu USD ngay sau khi Equifax phát hiện lỗ hổng bảo mật trong hệ thống. Điều này đã giúp 3 Giám đốc Điều hành tránh được thiệt hại bởi cổ phiếu Equifax đã lao dốc 35% kể từ sau khi thông tin về vụ rò rỉ được công bố hôm 7/9.

Trả lời phỏng vấn báo chí, đại diện của Equifax cho biết vào thời điểm bán cổ phiếu, cả 3 Giám đốc Điều hành của hãng đều không biết gì về vụ rò rỉ dữ liệu này.

QM (Tổng hợp)

Tin nổi bật