Thái Lan thắt chặt quy định thuế đối với các tập đoàn công nghệ

(ICTPress) - Chính phủ Thái Lan đang xem xét thắt chặt các quy định thuế đối với các công ty Internet và công nghệ quốc tế, trong đó bao gồm các công ty di động và thương mại Internet.

Người đứng đầu Bộ phân doanh thu của Thái Lan cho Reuters biết chính phủ nước này đã thành lập một nhóm công tác tìm kiếm các giải pháp thu thuế từ Google và các đại gia công nghệ khác.

Các luật và quy định của nước này đã không cập nhật trong 50 năm qua có thể được sửa đổi để đáp ứng nền kinh tế số. Nhóm công tác dự kiến sẽ đưa ra báo cáo vào cuối năm nay.

Các quốc gia ở Đông Nam Á đang ngày càng quan tâm tới việc yêu cầu các công ty Internet và công nghệ lớn trả thuế cao hơn. Indonesia đang theo đuổi việc truy thu thuế 5 năm của một công ty, và Australia gần đây đã quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty có doanh thu hàng năm hơn 76,4 triệu USD (100 triệu đô la Úc).

Các công ty đa quốc gia đã đang khai thác các lợi nhuận khu vực ở Singapore để tận dụng lợi thế thuế thấp ở quốc đảo này và các chương trình khuyến khích. Nhưng Bộ Tài chính của Singapore gần đây đã thông báo quốc gia này không bỏ qua việc chuyển dịch lợi nhuận.

 QM

Tin nổi bật