Tên lửa mang vệ tinh VINASAT-2 đã sẵn sàng trên bệ phóng

(ICTPress) - Thông tin từ hãng dịch vụ phóng vệ tinh Arianespace cho biết, tên lửa Ariane 5 đã được đưa vào bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Châu Âu ở Kourou (Guiana thuộc Pháp), sẵn sàng đưa vệ tinh VINASAT-2 của Việt Nam vào vũ trụ sáng sớm mai 16/5.

>> Xem tường thuật trực tiếp sự kiện phóng vệ tinh Vinasat-2

Tên lửa mang vệ tinh VINASAT-2 đã sẵn sàng trên bệ phóng. Ảnh: Arianespace.

Đồng hành cùng VINASAT-2 của Việt Nam lần này là vệ tinh JCSAT-13 của Nhật Bản.

Cả hai vệ tinh đều do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất. Theo hãng này, đây là lần đầu tiên các vệ tinh của hãng được "phóng kép" cùng tên lửa Ariane.

Một điểm đặc biệt khác, VINASAT-2 và JCSAT-13 cũng chính là vệ tinh viễn thông địa tĩnh thứ 100 và 101 của Lockheed Martin kể từ khi vệ tinh quan trắc thương mại đầu tiên được phóng từ năm 1975.

Arianespace cho biết, khung giờ phóng ngày mai sẽ nằm trong khoảng thời gian từ 5g13 đến 7g13 theo giờ Việt Nam (19g13 đến 21g13 giờ địa phương).

Khi phóng, tên lửa Ariane 5 sẽ mang trên mình tải trọng hơn 8.300 kg, trong đó riêng tải trọng hai vệ tinh đã là 7.300 kg, còn lại là hệ thống phóng và các phần cứng tích hợp.

Vệ tinh JCSAT-13 được xếp ở phía trên và sẽ tách ra khỏi tên lửa vào khoảng phút thứ 26 sau khi rời bệ phóng.

Vệ tinh VINASAT-2 của Việt Nam được xếp ở phía dưới, sẽ tách ra để tự di chuyển vào quỹ đạo sau 36 phút được khai hỏa.

Trước đó, Arianespace đã hoàn tất các công đoạn cần thiết để phê duyệt lệnh phóng, trong đó có thủ tục đặc biệt là sơn biểu tượng của VINASAT-2 và quốc kỳ Việt Nam lên phần đầu tên lửa Ariane 5.

Lá cờ đỏ trên thân tên lửa được phóng vào vũ trụ lúc rạng sáng mai sẽ là hình ảnh đẹp khẳng định quyết tâm củng cố chủ quyền của Việt Nam trên không gian, đồng thời tăng cường an ninh, an toàn cho hệ thống viễn thông quốc gia.

Xem thêm: Hình ảnh chuẩn bị phóng vệ tinh Vinasat-2 trước giờ khai hỏa

 Bảo Lê

Tin nổi bật