Tân Tổng giám đốc MobiFone nói về 3 thách thức phải vượt qua

(ICTPress) - Chiều tối nay 13/8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Lễ công bố giao nhiệm vụ và bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch và Tổng giám đốc cho Công ty Thông tin Di động (VMS).

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son ngày 12/8/2014 đã ký các quyết định 1150 và 1151 về giao nhiệm vụ và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ký Quyết định số 1150/QĐ-BTTTT quyết định ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc phụ trách chức vụ Chủ tịch Công ty VMS thôi chức vụ Tổng giám đốc để giữ chức vụ Chủ tịch Công ty VMS.

Theo Quyết định 1151/QĐ-BTTTT được Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ký, ông Lê Nam Trà, Phó Tổng Giám đốc VMS, Giám đốc VMS II được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc VMS từ ngày 12/8/2014.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao các quyết định bổ nhiệm cho ông Mai Văn Bình (bên trái) và ông Lê Nam Trà (bên phải)

Ông Mai Văn Bình sinh năm 1954 đã được đào tạo tại Đại học Thông tin Liên lạc, Đại học Bách khoa và trải qua nhiều cương vị công tác từ Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN), VMS, đã có nhiều cống hiến đóng góp khi còn công tác tại từ Trung tâm VMS 2 và sau này.

Ông Lê Nam Trà, sinh năm 1961, được đào tạo chuyên ngành Thông tin Liên lạc trong Quân đội, học Điện tử Viễn thông, Đại học Bách khoa khoa, Kinh tế kế toán Đại học Kinh tế TP. HCM và công tác tại VMS từ 1994, trải qua nhiều cương vị công tác từ phòng kỹ thuật, Giám đốc VMS 1, 2 và Phó Tổng giám đốc từ tháng 1/2012.

Ông Mai Văn Bình phát biểu tại buổi Lễ bổ nhiệm cho biết đây là một vinh dự trong quá trình công tác, gắn bó với sự phát triển của MobFone hơn 20 năm, coi MobiFone là ngôi nhà thứ 2 và đã có những cái tâm huyết. Cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ TT&TT đã tin tưởng, cảm ơn VNPT nơi đã nuôi dưỡng, dành nhiều cơ hội để phấn đấu và phục vụ.

Ông Lê Nam Trà, Tân Tổng giám đốc VMS cho biết thời gian tới VMS có những thách thức phải vượt qua. Thứ nhất về tái cơ cấu và hoàn thành cổ phần hóa trình cấp trên đúng thời gian. Thứ hai là MobiFone phải đối mặt với những xu hướng giảm doanh thu và thị phần, thị trường tiệm cận đến bão hòa. Đây là thách thức lớn nhất trên thị trường viễn thông mà bài toán các nhà mạng, đối tác phải vượt qua, đặc biệt đối với MobiFone giữ lợi nhuận cao. Thứ ba, xây dựng cơ sở hạ tầng ngang bằng với VNPT và Viettel để tạo thành thế kiềng ba chân phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Bộ TT&TT. Để vượt qua những khó khăn và thách thức trên cần phải dựa vào các giá trị cốt lõi, và truyền thống văn hóa của MobiFone, tạo nên động lực mới, quyết tâm mới. Với sự hỗ trợ của các ban ngành, đồng nghiệp, sự khát khao cống hiến của cán bộ công nhân viên MobiFone chắc chắn sẽ hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại buổi Lễ cho biết việc bổ nhiệm các chức vụ cho VMS là một bước đi quan trọng trong quá trình tái cơ cấu VNPT, tổ chức lại MobiFone để xây dựng thành Tổng công ty. Hai đồng chí Mai Văn Bình và Lê Nam Trà đã có những cống hiến, gắn bó với VMS và từ VMS 2, một đơn vị của VMS có doanh thu lớn trên 10 ngàn tỷ đồng/năm, đóng góp 35% doanh thu của VMS.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã cám ơn VNPT đã đào tạo bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển cho hai đồng chí Mai Văn Bình và Lê Nam Trà cống hiến và phát triển và đề nghị hai đồng chí tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước mắt thực hiện xây dựng mô hình Tổng công ty VMS vững mạnh, kinh doanh hoàn chỉnh.

HM

Tin nổi bật