Tại sao Apple "khai tử" iPod đời đầu?

(ICTPress) - Nói chuyện tại Hội nghị công nghệ của Tạp chí phố Wall - Wall Street Journal, CEO Apple Tim Cook cuối cùng đã tiết lộ lý do tại sao Apple quyết định “khai tử” chiếc iPod Classic.

Apple đã không còn bán iPod Classic từ tháng 9 khi cửa hàng trực tuyến đã rỡ xuống trong khi công bố iPhone 6.

Mặc dù được giới thiệu vào năm 2011, chiếc iPod đầu tiên vẫn có số lượng khách hàng trung thành nhờ khả năng lưu trữ lớn. Khả năng lưu trữ lớn nhất là 160 GB, cao hơn nhiều 64GB mà iPod Touch có thể.

Những người hâm mộ iPod đã rất buồn với việc khai tử iPod Classic:

Vừa mới đây, Tim Cook đã giải thích tại sao dừng hẳn iPod Classic. Trong một phỏng vấn tại Hội nghị công nghệ của Tạp chí phố Wall, Tim Cook đã cho biết vấn đề duy nhất là Apple đơn giản không thể mua được các cấu kiện để làm ra sản phẩm này.

“Chúng tôi không thể mua thêm được các cấu kiện, không ở đâu trên trái đất này bán. Đó không phải là một vấn đề tôi có thể giải quyết, mà có thể nói rằng “tôi có thể khai tử gì hôm nay?”.

Đối mặt với quyết định là có thiết kế lại sản phẩm đã lỗi thời hay chấm dứt sản xuất, Cook đã quyết định không thử và làm lại iPod Classic.

“Công việc kỹ thuật là rất lớn mà số người muốn sở hữu một chiếc thì quá ít. Tôi nhận thấy có những sản phẩm thay thế khác hợp lý hơn”, Cook cho biết.

HY

Tin nổi bật