TQ muốn “xóa sổ” các phần mềm Microsoft, Apple, Android vào tháng 10

(ICTPress) - Trung Quốc sẽ dùng phần mềm di động và máy tính để bàn riêng của mình thay thế các phần mềm đối thủ nhập khẩu từ Microsoft, Apple và Google.

Ảnh: Reuters/Jason Lee

Phiên bản máy tính để bàn chưa được tiết lộ tên sẽ được tung ra vào tháng 10 với cửa hàng ứng dụng riêng, độc lập với các công ty phương Tây, và với một phiên bản cho smartphone và máy tính bảng sẽ được tung ra trong 3 - 5 năm tới.

Các cơ quan Trung Quốc hy vọng sẽ thay thế phần mềm Android của Google, và nhiều phiên bản nguồn mở được sửa đổi của Android, Bộ Công nghiệp và CNTT Trung Quốc cho biết trên tờ Bưu điện nhân dân (cnii.com.cn).

Công nghệ máy tính đã trở thành một lĩnh vực bị nghi ngờ lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ sau những bí mật của NSA bị tiết lộ và một loạt vụ việc an ninh mạng, trong đó có những cáo buộc tấn công mạng và hình thành các lỗ hổng an ninh dạng “cửa hậu” (backdoor) gián điệp cả ở phần cứng và phần mềm.

Trung Quốc đã cấm Windows 8 của Microsoft trong các máy tính chính phủ hồi tháng 5 với phần lớn các máy tính vẫn chạy Windows XP, theo báo Trung Quốc, là không còn được Microsoft hỗ trợ.

Microsoft cũng phải đối mặt với một vụ việc điều tra độc quyền ở Trung Quốc liên quan tới Windows và Office.

Thúc đẩy

Ni Guangnan, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đang phát triển phần mềm từ tháng 3, cho biết nỗ lực này để nhằm đưa phần mềm của Trung Quốc cùng với phần cứng công nghệ của nước này, để tăng cường một số lớn các mạng di động thông qua việc kinh doanh hạ tầng của mình.

“Tạo ra một môi trường cho phép chúng ta đấu tranh với Google, Apple và Microsoft - là chìa khóa để thành công”, Guangnan cho biết.

Phần mềm Trung Quốc mới sẽ chứng kiến một liên minh khoảng 13 công ty phần mềm với 80 đơn vị nghiên cứu phối hợp thông qua tiêu chuẩn hóa để hình thành hệ sinh thái máy tính để bàn và di động mới hoàn thiện với các cửa hàng ứng dụng trong nước.

Guangnan muốn thay thế Windows XP trong 1 - 2 năm trong các máy tính để bàn Trung Quốc và Android trong các thiết bị di động trong 3 - 5 năm.

“Hiện tại, các nhà phát triển hệ điều hành di động của Trung Quốc có hơn một tá các công ty nhưng họ không thể tuyên bố là sẽ dựa trên các bản quyền độc lập, sử dụng tùy biến Android. Bạn phải thay đổi mục tiêu quá khứ, thay cho việc sao chép model trước đây tích hợp các nguồn lực được tổng hợp trong quá khứ với hệ điều hành thống nhất của nhà nước”.

Các nỗ lực trước đây

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc làm phần mềm hệ điều hành (OS) riêng. Viện Khoa học Trung Quốc đã tung ra một hệ điều hành dựa trên Linux vào năm 2000 được gọi là Red Flag, với phần mềm máy đề bàn, server và hiệu suất để sử dụng trong các trường học và chính quyền.

Hệ điều hành của Trung Quốc dựa trên Linux này sau đó đã được Viện này tung ra vào tháng 1 dành cho các thiết bị di động.

Đại học Công nghệ quốc phòng quốc gia cũng đã phát triển “Kylin OS”, được thiết kế như là phần mềm an ninh cao cho chính quyền. Một phiên bản khách hàng được dựa trên Ubuntu Linux của Canonical đã được tung ra vào tháng 4/2013.

Không rõ phần mềm mới của Viện Kỹ thuật Trung Quốc có dựa trên những nỗ lực trước đây hay không, nhưng có thể liên quan tới Linux.

HY

Theo guardian.co.uk

Tin nổi bật