TGĐ Microsoft Việt Nam: “Ưu tiên Di động, Đám mây” để phát triển kinh tế

(ICTPress) - Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, ICTPress đã có cuộc trao đổi với Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam Vũ Minh Trí về dự báo phát triển và ứng dụng công nghệ, cũng như những chia sẻ của ông dành cho startup Việt Nam, và giáo dục.

Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam Vũ Minh Trí

ICTPress: Ông có cảm nhận hay dự đoán gì về việc phát triển và ứng dụng công nghệ, cũng như phong trào startup tại Việt Nam năm 2016?

TGĐ Vũ Minh Trí: Thế giới ngày nay đã và đang tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với phần không nhỏ đóng góp từ lĩnh vực công nghệ, theo xu hướng “Ưu tiên Di động, Ưu tiên Đám mây”. Sự phát triển của xã hội sẽ đi theo định hướng tạo ra sản phẩm, dịch vụ  Công nghệ góp phần nâng cao năng suất, mang lại những tiện ích tối ưu cho đời sống cộng đồng. Bởi vậy, những sản phẩm và dịch vụ thuộc xu hướng “Ưu tiên Di động, ưu tiên Đám mây” chắc chắn sẽ tiếp tục là những lĩnh vực vô cùng quan trọng, góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế toàn cầu cũng như tại chính thị trường Việt Nam.

Việt Nam hiện đã sẵn sàng chuyển đổi sang một nền kinh tế tri thức và CNTT được xác định rõ là ngành mũi nhọn giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, nằm trong chương trình mục tiêu phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 do Thủ tướng phê duyệt.

Đặt cam kết cao cho việc đồng hành cùng Việt Nam, Microsoft cam kết sẽ là nhà tư vấn và triển khai CNTT chiến lược cho Chính phủ thông qua 3 lĩnh vực trọng yếu là Hạ tầng CNTT; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Microsoft đã và đang chung tay cùng các tổ chức chính phủ và các ban ngành, liên tục triển khai rất nhiều các chương trình tư vấn và hỗ trợ, giúp phát triển nền kinh tế xã hội gia tăng cạnh tranh trên thị trường hội nhập.

ICTPress: Các doanh nghiệp Khởi nghiệp tại Việt Nam đã khá thành công khi áp dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề của xã hội và người dùng. Thế nhưng việc phát triển một giải pháp công nghệ hoàn chỉnh đối với nhiều startup vẫn còn là việc vượt quá khả năng của họ. Vậy theo ông, tận dụng tối đa những giải pháp có sẵn hay quyết tâm nghiên cứu ra 1 giải pháp mới hoàn toàn sẽ là lựa chọn tốt hơn cho các startup?

TGĐ Vũ Minh Trí: Tôi chưa được xem một thống kê cụ thể nào để có thể đưa ra một nhận xét chi tiết. Nhưng như các bạn đã biết, mới đây Microsoft là đơn vị chủ trì trong CLAS Expara Startup Accelerator - dự án hỗ trợ gia tăng năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Các StartUp tham dự chương trình này  đều có các hồ sơ khởi nghiệp hết sức ấn tượng và chúng tôi đánh giá rất cao những luận điểm, ý tưởng sáng tạo của những dự án này.

Điểm chung của các hồ sơ ứng cử CLAS Expara Startup Accelerator vừa qua là đều tập trung vào các vấn đề rất phù hợp với thách thức  hiện đại và đưa ra hướng xử lý sơ bộ cho tới chuẩn mực. Những bộ hồ sơ trúng cử là những dự án có đề xuất cách thức giải quyết các bài toán và vướng mắc theo cách thực tế tại thị trường trong nước hiện nay.

Tuy nhiên, điểm hạn chế chung là các dự án thiếu đi những công cụ công nghệ, kỹ năng chuyên sâu giúp Doanh nghiệp khởi nghiệp có thể giải quyết triệt để và hiệu quả những bài toán đề xuất. Đây chính là thời điểm mà vai trò của Microsoft cũng như các đối tác trong chương trình CLAS Expara Startup Accelerator sẽ được thể hiện. Các chuyên gia công nghệ và tài chính từ Microsoft, CLAS và Expare sẽ  sát cánh cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp và bổ khuyết cho những gì còn thiếu, hỗ trợ để họ có thêm cơ hội thành công.

ICTPress:  Các startup trong nước hiện nay có những ý tưởng rất sáng tạo để đưa vào triển khai. Thế nhưng trên thực tế vẫn không ít người thất bại trong quá trình thực hiện. Vậy theo ông, người sáng lập các startup này cần kỹ năng gì để giữ cho ý tưởng của mình có thể sống sót?

TGĐ Vũ Minh Trí: Như đã chia sẻ phía trên, các ý tưởng sáng tạo của các Startup tham dự chương trình đặc thù CLAS Expara Startup Accelerator đều hết sức ấn tượng, tuy nhiên đề án vẫn còn vướng mắc ở điểm chưa có kỹ năng chuyên sâu và thiếu đi những công cụ công nghệ sắc bén để giải quyết được triệt để và hiệu quả bài toán đề xuất.

Ngoài ra, Doanh nghiệp khởi nghiệp đúng như tên gọi, là những công ty non trẻ nên đều đang chập chững những bước khởi đầu, họ thiếu hụt kinh nghiệm vận hành và  các kỹ năng thực tế. Chính vì vậy, lớp trẻ khi khởi nghiệp luôn cần sự hỗ trợ và những tư vấn chủ đạo từ những tập đoàn có kinh nghiệm.

Sứ mệnh của Microsoft là trao quyền cho các tổ chức, doanh nghiệp có được năng suất cao hơn, sáng tạo hơn nhằm giúp các tổ chức và từng cá nhân năng suất hơn trong công việc, đạt hiệu quả thực tế, mà cụ thể là kết quả  vận hành cao hơn, qua đó góp phần phát triển kinh tế khu vực. Và Việt Nam cũng nằm trong những quốc gia mà Microsoft đặt trọng tâm và muốn hỗ trợ giới trẻ và các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công hơn nữa.  Những hỗ trợ của Microsoft thông qua các chương trình hợp tác, đặc biệt là hỗ trợ công nghệ  đã và đang tiếp tục được đánh giá cao. Chắc chắn rằng, những chương trình này sẽ giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam phát triển và thành công hơn, từng bước chuyển đổi mạnh mẽ và đóng góp từng phần cho tiến trình xây dựng kinh tế đất nước mạnh mẽ hơn.

ICTPress: Trước đây, Microsoft đã có những hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, phát triển chính phủ điện tử, vậy trong năm 2016, Microsoft có dự định tiếp tục các hỗ trợ này qua hoạt động cụ thể nào không?

TGĐ Vũ Minh Trí: Microsoft cam kết sẽ là nhà tư vấn và triển khai CNTT chiến lược cho Chính phủ trong 3 lĩnh vực trọng yếu là Hạ tầng CNTT; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Microsoft đã và đang chung tay cùng các tổ chức chính phủ và các ban ngành, liên tục triển khai rất nhiều các chương trình tư vấn và hỗ trợ, giúp phát triển nền kinh tế xã hội gia tăng cạnh tranh trên thị trường hội nhập. Cụ thể nhất, đi cùng mục tiêu của chính phủ là có được 1 triệu nhân sự CNTT năm 2020, Microsoft đã đặt ưu tiên vào nguồn lực thông qua nhiều chương trình khác nhau mà nổi bật nhất là chương trình YouthSpark. Trong lĩnh vực giáo dục, Microsoft triển khai chương trình Đối tác Giáo dục PiLs nhằm khuyến khích ứng dụng CNTT đổi mới giảng dạy và nâng cao chất lượng quản lý trường học.

ICTPress: Nhân dịp năm mới, ai cũng sẽ có những mơ ước và nguyện vọng riêng, ông có thể chia sẻ những nguyện vọng trong năm mới của ông?

TGĐ Vũ Minh Trí: Như chúng ta đã thấy, người Việt Nam giỏi Toán và đam mê Công nghệ, luôn bắt kịp những xu hướng CNTT mới nhất của toàn cầu. Hiện thời, lượng người Việt Nam đang sử dụng điện thoại thông minh (Smartphone) rất cao, tương tự vậy Việt Nam có lượng người dùng mạng xã hội Facebook hay Zalo hùng mạnh.. Những chỉ số này cho thấy tiềm năng của việc có thể sử dụng CNTT để xử lý các bài toán và thách thức hiện hành, từng bài toán của các cá nhân tới bài toán xã hội phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp...

Mơ ước lớn nhất của tôi là có thể góp phần đưa được những công nghệ mới nhất về Việt Nam phục vụ đời sống và công việc. Khi triển khai công nghệ mới cho từng cá nhân các doanh nghiệp, chúng ta có thể gia tăng hiệu quả của từng cá nhân, giúp nhân viên sáng tạo hơn tự tin hơn, từ đó nâng tầm năng lực cho các Doanh Nghiệp Việt. Nhân lực lao động vững vàng hơn, năng lực cạnh tranh của các tổ chức trong nước mạnh mẽ hơn chính là những yếu tố then chốt giúp Việt Nam vươn nhanh hơn ra biển lớn.

Cũng nhân dịp năm mới Bính Thân, kính chúc bạn đọc ICTPress một mùa Xuân dồi dào sức khỏe, thịnh vượng và hạnh phúc. Chúc các doanh nhân và doanh nghiệp luôn vững vàng, tự tin, có những quyết định sáng suốt  để dẫn dắt các tập đoàn ngày một phát triển, tiếp tục gặt hái thành công tại thị trường trong nước và thị trường khu vực.

QA (thực hiện)

Tin nổi bật