Sheryl Sandberg, người phụ nữ đầu tiên tham gia Hội đồng quản trị của Facebook

(ICTPress) - Facebook vừa thông báo Giám đốc điều hành (COO) Sheryl Sandberg đã gia nhập Hội đồng Quản trị của Facebook gồm 8 người.

4 năm sau khi gia nhập Facebook, Sheryl Sandberg cuối cùng đã đặt dấu mốc khi tham gia Hội đồng quản trị Facebook

"Sheryl đã là đối tác của tôi trong việc điều hành Facebook và đã là trung tâm của sự phát triển và thành công của Facebook trong nhiều năm. Kinh nghiệm của Sheryl ở cả Facebook và ban công chúng của công ty rất phù hợp tự nhiên với ban điều hành của Facebook”, CEO Mark Zuckerberg cho biết.

Sandberg, gia nhập Facebook vào năm 2008, là một trong những quan chức quyền lực nhất của Facebook. Sự hiện diện của Sheryl Sandberg vào Hội đồng quản trị toàn nam giới đã nhiều lần được thảo luận ở thung lũng Silicon, đặc biệt khi Sandberg trở thành đại diện cho tiếng nói của phụ nữ ở Facebook.

Bạn không thể hy vọng vận hành một công ty và không có đại diện phụ nữ trong ban điều hành - Tôi nghĩ điều này rất quan trọng”, Giám đốc điều hành (COO) của Mashable Sharon Feder gần đây cho biết tại Tọa đàm Tuần Internet đề cập đến chủ đề tại sao Sandberg, đóng một vai trò quan trọng tại Facebook, nhưng đã chưa tham gia vào ban điều hành.

Trong các bài phát biểu và phỏng vấn báo chí, Sandberg thường xuyên khuyến khích các phụ nữ trẻ hãy nhiệt huyết hơn trong việc theo đuổi các vai trò nổi bật trong chính phủ và doanh nghiệp.

Trước khi làm việc tại Facebook, Sandberg đã là trưởng nhóm nhân viên của Bộ Ngân khố và trở thành một quan chức cấp cao của Google. Sandberg gần đây đã tham gia vào ban điều hành công ty Walt Disney và nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác.

Zuckerberg tuyển dụng Sandberg để tạo sự ổn định cho Facebook đang phát triển nhanh nhưng nhiều lúc còn chưa quy củ. Sandberg được biết đến rộng rãi như là cánh tay phải của Zuckerberg trong việc điều hành và các hoạt động kinh doanh của Facebook trong khi Zuckerberg tập trung vào phát triển sản phẩm.

Các đồng nghiệp mới của Sandberg trong ban điều hành của Facebook có đồng sáng lập Netscape Marc Andreessen, đối tác Accel Jim Breyer, Washington Post. CEO Donald E. Graham, đồng sáng lập PayPal Peter Thiel, và CEO Netflix Reed Hastings, đã tham gia ban điều hành vào tháng 6/2011.

Tin tức bổ nhiệm Sandberd được thông báo trước một ngày xuất bản cuốn sách "The Boy Kings: A Journey Into the Heart of the Social Network," (Tạm dịch: Những ông vua còn là cậu bé: Một hành trình tới trái tim của mạng xã hội”, xóa bỏ việc công ty này không thích phụ nữ tham gia điều hành.

Trong cuốn sách, được trích dẫn hôm qua trên Tạp chí Wall Street, Katherine Losse, một trong những nhân viên đầu tiên của Facebook, viết “Tôi đã nhận thấy: nếu bạn không thể vẽ kiểu nghệ thuật graffiti, hoặc văn hóa công ty toàn người trẻ không chịu sửa đổi như đã cho thấy, thì công việc không bao giờ tiến triển”.

Quang Minh

Theo CNN/Mashable

Tin nổi bật