Samsung đã không thể ngăn iPhone được bán ở Nhật Bản

(ICTPress) - Cuộc chiến dai dẳng về bằng sáng chế toàn cầu giữa Apple và Samsung đã có sự đổi hướng mới vào cuối tuần qua khi một tòa án Tokyo từ chối nỗ lực của Samsung ngăn việc bán iPhone ở Nhật Bản.

Tòa án Tokyo đã từ chối hai yêu cầu của Samsung vào cuối tháng trước, theo Japan Daily Press. Vào ngày 14/9, tòa án này đã từ chối yêu cầu của Samsung về việc công nghệ của iPhone được sử dụng để tải các ứng dụng đã xâm phạm các bằng sáng chế của Samsung. Vào ngày 11/10, tòa án này lần nữa lại bác yêu cầu của Samsung cho rằng “chế độ trên máy bay” (airplane mode) đã xâm phạm một công nghệ của Samsung.

Phán quyết này của tòa có nghĩa là iPhone sẽ tiếp tục được bán ở Nhật Bản. iPhone là smartphone bán chạy nhất ở Nhật vào hồi tháng 3 với thị phần 26,6%, theo IDC Nhật Bản.

Apple và Samsung đang theo đuổi các vụ kiện về bằng sáng chế trên toàn thế giới trong năm nay và còn có thể tiếp tục. Đối với những người tiêu dùng Mỹ, kết quả đáng kể nhất của cuộc chiến pháp lý này là ngày 24/8 phán quyết của tòa án ở San Jose, California đã ra phán quyết Samsung bồi thường 1 tỷ USD cho Apple. Samsung và Apple đã theo đuổi các vụ kiện bằng sáng chế ở Australia và Đức, và một số nơi khác.

 HY

Tin nổi bật