Phát triển phong trào sưu tập tem sâu rộng, thu hút giới trẻ

(ICTPress) - Đại hội V Hội tem Việt Nam (2016 - 2020) hô nay 12/12 đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội đã tổng kết các hoạt động nhiệm kỳ IV và đề định hướng phát triển của Hội trong giai đoạn mới. Theo đó, phương hướng hoạt động của Đại hội là phát triển phong trào sưu tập tem sâu rộng, hội viên mới, đặc biệt là thu hút giới trẻ đến với sưu tập tem.

Phong trào sưu tập tem phát triển cả về quy mô và trình độ

Trong nhiệm kỳ hoạt động, Hội Tem Việt Nam vẫn duy trì được 33 Hội tem thành viên, phát triển được 1 Hội thành viên (Hội tem tỉnh Kiên Giang) và 5 CLB thuộc các Hội tem tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Bình Dương. Đến thời điểm hiện tại, Hội có 34 thành viên, trên 270 chi hội, CLB tem với tổng số hội viên hơn 7200 hội viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội thường xuyên bảo đảm tổ chức phong trào đúng hướng và góp phần hoạt động chung của các tổ chức hội trong cả nước trong giáo dục lòng yêu nước, thúc đẩy hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện chức năng là kênh đối ngoại nhân dân phát triển quan hệ hiểu biết và hữu nghị giữa các dân tộc trong nước và trên thế giới.

Hội cũng đã nhạy bén trước các diễn biến chính trị lớn, kịp thời tổ chức Hội Ban chấp hành bất thường để ra Tuyên bố khi Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trái phép tại Biển Đông. Tạp chí Tem đã đăng toàn văn bản tuyên bố của Hội Tem Việt Nam bằng hai thứ tiếng Việt và Anhh để tuyên bố phản đối Trung Quốc với toàn thế giới.

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua tem Bưu chính; chào mừng kỷ niệm hàng năm ngày sinh của Người. Nhiều Hội tem địa phương đã tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức phong phú như ngoại khóa giới thiệu thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp trưng bày tem, phát động hội viên sưu tập tem về Bác Hồ để xây dựng các bộ sưu tập, trung bày tem.

Trong điều kiện khó khăn, đặc biệt là về tài chính và nhân lực, công tác tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo chưa thực hiện được như mong muốn, nhưng với sự cố gắng chung từ Trung ương đến địa phương, Hội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ sưu tập tem một số nơi như ở Hà Nội, Hải Dương, Phú Yên, Bắc Ninh. Nhiều hoạt động kết hợp các nội dung như sinh hoạt chuyên đề, tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sưu tập tem nhằm tăng thêm mối quan hệ giữa các hội viên và giữa câu lạc bộ. Những hình thức này có ý nghĩa thiết thực, cuốn hút được nhiều người, tạo nên không khí phấn khởi, sôi động và góp phần vào sự phát triển chung của Hội trong cả nước.

Trong hoàn cảnh nhiều biến động, nhiều thách thức, Tổng kết công tác của Hội tem Việt Nam nhiệm kỳ IV, bà Nguyễn Thị Hồng Vĩnh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội tem Việt Nam cho biết trong 5 năm qua, Hội vẫn duy trì, phát triển được phong trào sưu tập tem, đạt được những kết quả khích lệ chính là nhờ Ban chấp hành Hội Tem Việt Nam và Ban chấp hành các Hội tem địa phương luôn có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo xây dựng phong trào tại đơn vị và biết liên kết giữa các Hội tem trong khu vực, xã hội hóa việc xây dựng phong trào, có sự tham gia của các ngành hữu quan lấy Bưu điện làm nòng cốt. Những mục tiêu cơ bản của Đại hội IV đề ra đã hoàn thành, Hội đang tiếp tục phấn đấu đưa phong trào sưu tập tem phát triển cả về quy mô và trình độ, tạo nên sức sống mới của phong trào và tôn vinh giá trị tinh thần tem Bưu chính Việt Nam.

Phát triển phong trào sưu tập tem sâu rộng, thu hút giới trẻ

Tại Đại hội nhiệm kỳ V, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chúc mừng các hoạt động của Hội trong 55 năm qua và 5 năm kỳ Đại hội IV dù trong bối cảnh đất nước có những khó khăn. Hội đã nhanh nhạy, tích cực và có chính kiến trong các hoạt động của Nhà nước, như tuyên bố chủ quyền về Trường Sa, Hoàng Sa. Hội cũng tích cực thúc đẩy phong trào sưu tập tem trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã khẳng định “Hội Tem Việt Nam hoạt động đã phát huy sáng tạo trong việc thực hiện ba yếu tố: Xã hội, tự nguyện và nghề nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục tri thức, văn hóa tem, là cánh tay nối dài của công tác đối ngoại nhân dân”. Hội đã đóng góp vào sự phát triển nghiệp vụ Bưu chính, quản lý TT&TT. Vai trò của Hội rất to lớn đối với quản lý tem Bưu chính và xã hội trong chơi tem, sưu tập tem.

Định hướng một số công tác của Hội trong 5 năm tới, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã nhấn mạnh một số công việc đề Hội nghiên cứu và đổi mới phương thức hoạt động, biến sưu tập tem thành phong trào quần chúng sâu rộng:

Thứ nhất, Hội Tem Việt Nam đã quy tụ được nhiều nhà sưu tập nhưng vẫn còn nhiều người sưu tập chưa vào Hội, Hội cần thu hút các nhà sưu tập và bổ sung thêm những người trẻ. Hội có thể có thể thực hiện được nhiều công việc tốt hơn để thu hút thêm nhiều hội viên.

Thứ hai, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi liên quan đến tem và tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động. Hội cần có những hoạt động đẩy mạnh phong trào trong trường học, tổ chức, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Hội cần có chia sẻ kinh nghiệm để tổ chức hoạt động, thu hút nhiều hội viên.

Thứ ba, VN đã tham gia Hiệp hội tem chơi thế giới (FIP), Hiệp hội tem chơi châu Á – Thái Bình Dương (FIAP) rất sớm, là một hội tham gia hội nhập quốc tế sớm nhất và có những thành quả là các lần tham dự trưng bày mà không có sơ suất nào. Hội cần tiếp tục tham gia vào các hoạt động tem chơi quốc tế, các hoạt động trong cộng đồng ASEAN như phát hành tem chung.

Thứ tư, Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tổng công ty Bưu điện VN, Hội tem địa phương kết hợp chặt chẽ với các Bưu điện tỉnh trong thời gian tới. Hội đã àm tốt làm tốt nữa và hiệu quả hơn với tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa, thực hiện tốt quy chế giữa Tổng công ty BĐVN và Hội tem VN và tiếp tục hiệu quả hơn nữa. Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan quản lý nhà nước là Bộ TT&TT, và với các Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn để phổ cập tem trong giới trẻ, xây dựng đề tài tem. Hội cũng tổ chức tham gia các cuộc viết thư để quảng bá sưu tập tem trong các nhà trường. Mong Hội đề xuất các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho hoạt động Hội và phong trào sưu tập tem.

Cũng tại Đại hội, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN Phạm Anh Tuấn khẳng định Tổng công ty BĐVN  xác định gắn kết hoạt động của các con tem gắn với hoạt động của Hội tem. Hội tem cũng là cánh tay nối dài của BĐVN phát triển hình ảnh của tem VN. BĐVN gắn kết các hoạt động của Hội tem ở Trung ương với các địa phương, bố trí kinh phí, nguồn lực cho Hội tem VN và Hội tem ở địa phương; Cố gắng làm phong phú sản phẩm tem, cố gắng mở các cửa hàng tem ở các địa điểm du lịch. Mong Hội tem tiếp tục phát triển thêm các hội viên, cùng BĐVN kéo thêm nhiều người sưu tập cùng hoạt động. Tổng công ty BĐVN sẽ cùng phối hợp với Trung ương Đoàn, Bộ TT&TT, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát triển phong trào sưu tập tem.

Ban chấp hành Hội tem Việt Nam nhiệm kỳ V ra mắt.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên. Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN được bầu làm Chủ tịch.

Minh Anh

Tin nổi bật