Pháp sẽ quy định tuổi được phép sử dụng Facebook

(ICTPress) - Tất cả trẻ em ở Pháp dưới 16 tuổi sẽ phải được sự đồng ý của các bậc cha mẹ mới được mở tài khoản trên Facebook và bất kỳ trang tài khoản mạng xã hội nào khác theo dự thảo luật được đệ trình ngày 13/12.

Yêu cầu này là một phần của một dự thảo Luật quy định về sự riêng tư của dữ liệu và cho phép tăng cường tiếp cận các thông tin mà các công ty Internet tập hợp, lưu trữ và trong nhiều trường hợp là bán cho các công ty khác về các hoạt động trực tuyến của người sử dụng.

“Tham gia vào mạng Facebook cần phải có sự cho phép của cha mẹ đối với trẻ em dưới 16 tuổi”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nicole Belloubet cho báo chí biết.

Bộ trưởng Nicole Belloubet đã trình bày những điểm chính của Dự thảo luật quyền riêng tư dữ liệu đã được thông qua tại cuộc họp nội các hàng tuần. Hiện nay dự thảo Luật đã được đệ trình lên Quốc hội thông qua trước khi Luật được ban hành.

Dự thảo Luật nhằm đảm bảo dễ dàng hơn cho người sử dụng được tiếp cận tất cả các dữ liệu các công ty thu thập, do đó người sử dụng có thể tìm kiếm để có được các chi tiết nhất định đã được sửa chữa hay đã bị xóa bỏ một cách dễ dàng hơn.

Bộ trưởng Nicole Belloubet cho biết việc đăng ký tham gia một mạng xã hội còn có yêu cầu đánh dấu vào một ô trong một tờ khai để khẳng định sự cho phép của bố mẹ hay người bảo hộ được phép và viêc đánh dấu này được xem là một lời khai được luật quy định.

Chưa rõ cách thực thi một quy trình như vậy sẽ diễn ra như thế nào.

Trong một trao đổi riêng cũng trong tuần này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho biết điện thoại di động sẽ bị cấm ở các trường học tại Pháp vào năm học tới.

Việc sử dụng điện thoại di động thực tế đã bị cấm ở các lớp học, do đó lệnh cấm này có thể bao gồm cả việc sử dụng trong giờ giải lao và tại bữa ăn trưa.

Bộ trưởng Blanquer cho đài RTL biết hôm chủ nhật vừa qua là Bộ Giáo dục Pháp đang làm chi tiết, nhưng một số trường đã thực hiện việc cấm điện thoại di động hoàn toàn cho thấy việc này có thể thực hiện được mặc dù có một số ngoại lệ để cho một số trường hợp giảng dạy hay khẩn cấp.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật