Ở Google hay Facebook - tôi tan sở lúc 5 giờ chiều

(ICTPress) - Giám đốc điều hành (COO) của Facebook Sheryl Sandberg mấy ngày qua đã là chủ đề tranh luận sôi nổi trong giới công nghệ khi trả lời một phóng viên là bà làm việc theo lịch trình 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Sheryl Sandberg cho rằng sau bữa tối với các con mình, Sandberg thường kiểm tra thư điện tử

“Hàng ngày, tôi về nhà lúc 5 giờ 30 chiều. Tôi ăn tối cùng các con vào lúc 6 giờ chiều, và cảm thấy thoải mái. Tôi đã và đang thực hiện thời gian biểu này kể từ khi có con. Tôi thực hiện việc này khi tôi còn ở Google, và nay là Facebook. Tôi có thể nói rằng tôi không dám nói điều này cho tới năm ngoái. Hai năm là khoảng thời gian đủ để tôi dũng cảm công khai việc này. Tôi không nói xạo nhưng tôi đã không chạy khắp nơi để thông báo việc này”, Sandberg cho biết trong một video được đăng tải trên Makers.com.

Những câu hỏi sau đây đã được các quan chức công nghệ nêu ra và thảo luận là: trong một ngành cạnh tranh như ngành công nghệ nơi mà công việc không bao giờ được xem hoàn hảo, thì liệu kết thúc ngày làm việc như giờ của các ngành khác có phải là chuẩn?

Những ai làm việc 8 tiếng/ngày và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, liệu có bị đồng nghiệp đánh giá? Điều gì đã xảy ra đối với cái gọi là “cân bằng cuộc sống”?

Qua cách kể của Sandberg cho thấy những thành kiến vẫn tồn tại. Sandberg chỉ cảm thấy thuận tiện khi chia sẻ việc này khi Sandberg đã ở vị trí quản lý cao nhất.

Điều rõ ràng là nhiều người trong ngành công nghệ hy vọng có một cuộc sống cân bằng. Có một bạn đọc Dave Plantz chia sẻ nhân câu chuyện của Sandberg:

“Sandberg thật tuyệt vời! Cuộc sống quan trọng hơn công việc và tôi buồn khi phải đi đưa đám một người thân trước khi nhớ đến họ. Tôi sẽ đưa gia đình tôi tiến lên mức sống cân bằng hơn bằng bất cứ giá nào. Tôi có thể luôn sáng tạo ra những điều mới nhưng tôi không thể giữ mọi người vĩnh viễn”.

“Nhưng, tạm thời gác việc có gia đình hay kết hôn trong 1 phút. 5 giờ 30 chiều thường là thời điểm kết thúc ngày làm việc đối với tất cả mọi người - chưa kết hôn hay đã có gia đình - dù bạn đến văn phòng hàng ngày vào lúc 11 giờ”.

Những tranh luận trên làm chúng ta nhớ đến những suy nghĩ của Arianna Huffington về giấc ngủ: Những người lao động thế hệ mới không ngủ đủ giấc và ngủ ít vào buổi tối cho thấy một dấu hiệu của danh vọng. Ai ngủ nhiều có nghĩa là không làm việc cật lực.

Và làm thế nào để cân đối giữa công việc và đời sống trong thế giới hiện đại? Sandberg cho rằng sau bữa ăn tối với các con, bà thường xem thư điện tử - rõ ràng “có mặt nơi làm việc” không còn quá quan trọng.

Thách thức ở đây là: Mặc dù chúng ta có thể xem thư điện tử bất cứ lúc nào và cho rằng làm việc vào mọi thời điểm là một quy tắc xã hội mới.

Cuối cùng, có thể cho rằng việc đo lường công việc của chúng ta là phụ thuộc vào hiệu suất, chứ không phải số giờ. Thay đổi nhận thức đang bắt đầu - điều này phụ thuộc vào cả người sử dụng lao động và lao động để có cuộc sống khỏe khoắn.

Quang Minh

CNN/Mashable

Tin nổi bật