Nhiều trang báo Pháp bị tấn công từ chối dịch vụ

(ICTPress) - Nhiều trang báo của Pháp trong đó có tờ Le Mode và Le Figaro cho biết các trang web của báo đã bị dừng hoạt động trong ngày 10/4, sau khi có một cuộc tấn công mạng và Cedexis, một công ty cung cấp mạng và công nghệ đám mây có trụ sở tại Paris  do một công ty hỗ trợ tăng tốc cung cấp nội dung đã bị tấn công mạng.

3 trong 5 mạng mà Cedexis vận hành để quản lý lưu lượng web cho các khách hàng đã không thể hoạt động bởi tấn công DDOS lớn, Julien Coulon, đồng sáng lập công ty này cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Trong một cuộc tấn công DDOS, một mạng lưới sẽ bị làm ngập bởi chướng ngại dữ liệu, thường là chủ ý. Coulon cho biết công ty này vẫn chưa xác định được nguồn tấn công. Các dịch vụ đến khách hàng đã được khôi phục vào đầu giờ tối 10/5.

Công ty Cedexis cho biết đã bị tấn công từ chối dịch vụ “rất phức tạp và riêng biệt”, khi bị các máy tính nhiễm virus và bị chiếm điều khiển nhắm vào các mạng này với các yêu cầu dữ liệu cho đến khi các mạng này không còn có thể xử lý được.

Tạp chí L'Obs cũng đã bị ảnh hưởng cho biết cuộc tấn công này cũng nhằm vào các trang web của nhiều nhà sản xuất lớn của Pháp.

“Cuộc tấn công chỉ diễn ra một phần nhưng gây ảnh hưởng rộng đến nhiều khách hàng của chúng tôi”, Giám đốc điều hành Ryan Windham của Cedexis cho Reuters biết.

Công ty này cho biết dịch vụ đã được khôi phục và đang tiến hành điều tra. Vấn đề an ninh Internet là một quan tâm hàng đầu ở Pháp sau khi có rò rĩ dữ liệu bị tấn công từ chiến dịch bầu cử tổng thống Pháp hai ngày trước vòng bầu cử cuối cùng.

Cedexis được thành lập ở Pháp năm 2009 và có trụ sở tại Mỹ ở Porltland quản lý nhiều trang web của các khách hàng lớn gồm có các công ty lớn của Pháp như Airbus SE, KLM của Hàng không Pháp, Total SA cũng như nhiều công ty Mỹ như Microsoft, PBS. Bloomberg LP, công ty mẹ của Bloomberg News cũng là khách hàng của Cedexis.

QM (Theo Bloomberg, Reuters)

Tin nổi bật