Năm 2015, toàn ngành CNTT - VT tập trung xử lý tin nhắn rác

(ICTPress) - "Đề nghị các đơn vị quán triệt Chỉ thị số 82/CT-BTTTT về chống tin nhắn rác để 2015 là năm toàn ngành CNTT - Viễn thông tập trung xử lý tin nhắn rác. Yêu cầu doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng vào cuộc, phối hợp tổng lực để dọn dẹp vấn nạn này thông qua việc kiểm tra, xử phạt và ban hành các thông tư, quyết định quản lý chặt thị trường", Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo công tác năm 2015 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ TT&TT chiều nay 25/12.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chỉ đạo công tác trọng tâm của ngành năm 2015

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị cũng đã khẳng định năm 2015 Bộ sẽ tập trung xử lý nghiêm các sai phạm về viễn thông, CNTT, báo chí, thông tin điện tử trong năm 2015, trên nguyên tắc không có vùng cấm: "Hễ có sai phạm sẽ xử phạt".

Bộ trưởng Son Nguyễn Bắc Son nêu rõ, việc tăng cường công tác thực thi pháp luật sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu, khi Thanh tra Bộ, Sở TT&TT các địa phương, thanh tra chuyên ngành cần phải vào cuộc tích cực hơn nữa để ngăn chặn hiệu quả tin nhắn rác, cũng như lành mạnh hóa, trong sạch hóa môi trường báo chí, thông tin trên mạng.

Liên quan đến lĩnh vực quản lý Internet và thông tin trên mạng, một lĩnh vực đang rất nóng với hàng loạt quyết định xử phạt trong thời gian qua, Bộ trưởng khẳng định rằng, quan điểm của cơ quan chức năng là "Quản lý để phát triển tốt hơn".

Thời đại hiện nay không thể thiếu Internet để phát triển kinh tế xã hội, nhưng rõ ràng, Internet cũng có những mặt trái của nó. Vì thế, bên cạnh việc khuyến khích lợi ích của Internet thì trách nhiệm của Bộ TT&TT còn phải là quản lý và hạn chế những mặt trái đó thông qua Nghị định 72.

Một trọng tâm hoạt động sẽ được Bộ TT&TT tập trung trong năm 2015 chính là an toàn thông tin, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, thời gian qua đã xuất hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào hệ thống mạng của Việt Nam, không chỉ tấn công các doanh nghiệp mà còn vào nhiều cơ quan chính phủ mà vụ tấn công làm tê liệt VCCorp hồi tháng 10 là một điển hình. "Dù là một doanh nghiệp lớn nhưng hệ thống của VCCorp vẫn chưa được đầu tư thích đáng nên vẫn có sơ hở để kẻ xấu khai thác", do đó, điều quan trọng nhất lúc này của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp là phải hết sức cảnh giác, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, đồng thời phải có những phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, tránh tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng".

"Các cuộc tấn công mạng không còn là nguy cơ tiềm ẩn, xa xôi nữa mà là hiện thực rồi", do đó, cả địa phương và Trung ương đều phải liên kết, phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo an toàn thông tin trên mạng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị công tác tiếp theo của ngành trong năm 2015..

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các doanh nghiệp của Nhà nước do Bộ làm đại diện chủ sở hữu và các doanh nghiệp trong ngành thuộc trách nhiệm quản lý là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 được Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo tại Hội nghị.

Tập đoàn VNPT, VNPost, MobiFone và Tổng công ty VTC đã nỗ lực trong giai đoạn vừa qua. Cụ thể, Tập đoàn VNPT sau một thời gian chững lại cũng đã nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo mức tăng trưởng trên 10% so với năm 2013. Trong khi đó, sau khi tách ra khỏi Tập đoàn 2 năm trước, VNPost cũng đã đứng vững được và đạt lợi nhuận 99,3 tỷ đồng trong năm 2014, cho thấy quyết định tách Bưu chính khỏi Viễn thông của Thủ tướng Chính phủ là hoàn toàn đúng đắn. Kết quả này được đánh giá là một thành công hậu tái cơ cấu, nhất là khi VNPost phải tự chủ cho cả các hoạt động bưu chính công ích. Tổng công ty VTC sau nhiều năm thua lỗ cũng đã có lãi trở lại 2 năm liên tiếp.

Sau khi tách ra khỏi VNPT, MobiFone cũng đã được nâng cấp thành Tổng công ty viễn thông MobiFone, từng bước hình thành thế chân kiềng cho thị trường theo đúng Quy hoạch viễn thông quốc gia đến năm 2020 của Chính phủ. Theo Quyết định phê duyệt cho MobiFone trở thành Tổng công ty của Thủ tướng Chính phủ đã nêu đầy đủ nội dung hoạt động tương đồng với VNPT và về cơ bản giống với Viettel (chỉ không có lĩnh vực bưu chính). Do đó, MobiFone cần phát triển thành một "nhà mạng đầy đủ, hoàn chỉnh" để cạnh tranh ngang bằng với hai đối thủ còn lại chứ không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực di động.

"Năm 2014, chúng ta đã đi được những bước dài trong tái cơ cấu ngành. Tuy nhiên, thách thức và khối lượng công việc trước mắt vẫn còn rất nhiều. Bộ TT&TT và VNPT cần chuẩn bị các bước cần thiết để tiến tới thành lập 3 Tổng công ty trực thuộc VNPT nếu như Đề án thành lập được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời VNPT cần tiếp tục tổ chức lại để trở thành một tập đoàn hoàn chỉnh”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị.

VNPT đã đầu tư cho công nghệ, bước đầu đã có thương hiệu, đề nghị Tập đoàn cần tập trung hơn nữa, trước mắt là cho Tập đoàn, cho Ngành, để Việt Nam không bị chiếm lĩnh thị trường phần cứng. Đề nghị VNPT quan tâm, khẳng định là tập đoàn truyền thông mạnh mẽ, chiếm lĩnh thị trường. Tái cơ cấu VNPT là nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2014 và trong nhiệm kỳ này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Một công tác trọng tâm nữa trong năm 2015 theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son là phải đánh giá lại việc thực hiện Đề án đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT. Chúng ta đã có mô hình ứng dụng chính quyền điện tử tại Đà Nẵng, cần đánh giá và nhân rộng. Chúng ta phải có cán bộ, công chức, viên chức điện tử.

HM

Tin nổi bật