Mỹ đóng cửa Megaupload, bắt 2 người sáng lập vì vi phạm bản quyền

Megaupload, một trong những website chia sẻ tập tin lớn nhất thế giới mạng, đã bị các quan chức Mỹ ra lệnh đóng cửa hôm qua 19/1. Đồng thời, những người sáng lập ra trang web này bị buộc tội vi phạm luật bản quyền.

Megaupload trang web chia sẻ lớn nhất thế giới bị đóng cửa vì vi phạm bản quyền.

Các công tố viên liên bang kết tội trang web này gây thiệt hại cho các chủ sở hữu quyền tác giả hơn 500 triệu USD.

Việc Megaupload bị đóng cửa xuất hiện 1 ngày sau khi hàng loạt trang web nổi tiếng, như Wikipedia, Google và Craigslist đóng cửa trang web để phản đối dự luật Dừng vi phạm bản quyền trực tuyến (SOPA) và dự luật Bảo vệ quyền sở hữu tác giả (PIPA). Hai dự luật này được cho là rất vô lý và có thể cản trở sự phát triển của Internet khi không cho phép người dùng truy cập vào các website có chứa nội dung vi phạm bản quyền.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 2 người sáng lập Megaupload là Kim Dotcom và Mathias Ortmann và một số người khác đã bị bắt tại Auckland, New Zealand. Ngoài ra, cơ quan quản lý của Mỹ còn phong tỏa 18 tên miền khác có liên quan tới Megaupload và tịch thu số tài sản trị giá khoảng 50 triệu USD của công ty.

Megaupload có trụ sở tại Hồng Kông, nhưng một số nội dung bị cáo buộc vi phạm bản quyền được lưu trữ trên máy chủ cho thuê tại Ashburn, bang Virginia, do vậy cho chính quyền liên bang Mỹ có quyền "xử lý" họ, bản cáo trạng cho biết.

Megaupload là một trang web chia sẻ độc đáo không chỉ vì số lượng và khối lượng khổng lồ của các nội dung được đăng tải, mà còn bởi vì nó nhận được sự hỗ trợ của nhiều người nổi tiếng, các nhạc sĩ và nhà sản xuất nội dung - những người thường là nạn nhân của việc vi phạm và đánh cắp bản quyền.

Ngay sau khi chính quyền Mỹ đóng cửa Megaupload, tin tặc đã tấn công vào các trang web của Bộ Tư pháp Mỹ, tập đoàn âm nhạc lớn nhất thế giới Universal Music và Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ.

T.B (Theo LĐ/Reuters, AP, BBC)

Tin nổi bật