Miền Nam "qua mặt" miền Bắc trong cuộc thi lớn về an ninh mạng WhiteHat 2014

(ICTPress) - Sau 5 giờ thi đấu căng thẳng với không khí gấp rút, khẩn trương và sự cố gắng trên gương mặt các đội thi ở hai điểm cầu miền Bắc và miền Nam, vòng thi Chung kết cuộc thi an ninh mạng WhiteHat Grand Prix 2014 hôm nay 25/10 đã có kết quả cuối cùng.

Xuất sắc vượt qua 8 đội trong cuộc thi Chung kết, giải Nhất thuộc về đội BAMBOO, giải Nhì cuộc thi thuộc về đội REBD (đều ở điểm cầu phía Nam) và giải Ba được trao cho đội babyrobots (điểm cầu phía Bắc) với các giải thưởng lớn trị giá 100 triệu đồng (giải Nhất), 20 triệu và 10 triệu đồng.

Kết quả cho thấy sự vượt trội khá đáng kể của các nhóm bảo mật miền Nam so với miền Bắc.

Đội babyrobots (Điểm cầu phía Bắc) nhận giải Ba của cuộc thi chung kết

Cuộc thi chung kết được tổ chức theo hai phần thi gồm CTF Jeopardy và Tấn công/Phòng thủ, bắt đầu từ 10 giờ sáng và kéo dài trong 5 giờ.

Các bài thi thử thách theo từng chủ đề Jeopardy gồm 6 phần về các chủ đề Web Vuln (khai thác lỗ hổng website), Crypto (Mật mã), Reverse (Dịch ngược), Exploit (Khai thác lỗ hổng phần mềm), Forensics (Điều tra số), và ACM (Giải thuật toán) với tổng cộng 13 bài thi. Tiếp đó, các đội thi được trải nghiệm thực tế với các bài thi theo hình thức tấn công, phòng thủ. 

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi về bảo mật tại Việt Nam áp dụng loại hình thi đối kháng trực tiếp theo hình thức Attack and Defense (tấn công và phòng thủ). Điều thú vị là chính Ban Tổ chức cũng phải đặt ra các phương án giả lập các cuộc tấn công phá hoại cuộc thi và thiết lập hệ thống phòng thủ cho cuộc thi. 

Kết quả khai thác thành công server giữa các đội thi được cập nhật liên tục
Bảng xếp hạng của các đội trong quá trình thi

WhiteHat Grand Prix là cuộc thi dành cho tất cả các bạn trẻ yêu thích an ninh mạng trên toàn quốc. Ngoài sinh viên các trường đại học, tất cả các bạn đang làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng tại các cơ quan, doanh nghiệp cũng được khuyến khích đăng ký dự thi.

Ông Ngô Tuấn Anh - Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav cho biết: WhiteHat ra đời cách đây khoảng một năm, với mục tiêu trao đổi, học tập sâu rộng về an ninh mạng, qua đó góp phần xây dựng nguồn lực, đảm bảo an ninh mạng cho quốc gia, và giúp cho chúng ta ứng phó tốt hơn với những sự cố nếu có xảy ra trong tương lai.

"Qua các cuộc thi WhiteHat Contest hàng tháng và vòng đấu loại WhiteHat Grand Prix, nhận thấy thay đổi tích cực của về số lượng và chất lượng, Ban tổ chức đã quyết định năm 2015 giải thưởng các cuộc thi hàng tháng sẽ tăng lên 10 triệu đồng/tháng và mở rộng quy mô cuộc thi ra toàn cầu, cho phép các đội thi của các nước trên thế giới cùng tham dự thi đấu", ông Tuấn Anh cho biết. 

Nguyễn Quyên

Tin nổi bật