Microsoft và HP lợi dụng kẽ hở trốn đóng thuế trong nước

(ICTPress) - Microsoft đã tiết kiệm được gần 7 tỷ USD không bị Mỹ đánh thuế kể từ năm 2009 bằng cách sử dụng các kẽ hở để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Ban Hội thẩm Thượng viện Mỹ cho biết trong một thông báo ngày hôm qua 20/9.

Hewlett-Packard cũng đã tránh được phải nộp thuế sau một loạt khoản vay, một số khoản kéo dài 30 tháng đã chuyển hàng tỷ USD giữa hai chi nhánh ngoài nước, cũng theo Ban hội thẩm này cho biết.

Tiểu ban Điều tra thường trực đã xem xét các kẽ hở được một loạt các công ty trong ngành công nghệ cao sử dụng để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài nhưng Tiểu ban này đã tập trong vào những di chuyển của Microsoft và HP, theo thượng nghị sỹ Carl Levin, người của Đảng Dân chủ bang Michigan lãnh đạo Ban này cho biết.

Những người của Đảng Cộng hòa trong Ban hội thẩm gồm có thành viên cấp cao Tom Coburn của Oklahoma, cho biết họ ủng hộ báo cáo trong khi nhấn mạnh không tìm thấy điều gì bất hợp pháp. Coburn cho biết báo cáo cho thấy cần cải cách đối với mã thuế và giảm các tỷ lệ đóng thuế của công ty hơn nữa.

Điều tra của Thượng viện, gồm các trát hầu tòa và trả lời tự nguyện của các công ty, để có cái nhìn sâu sắc hơn về các công ty đã thiết lập và sử dụng các che chắn thuế ở nước ngoài, cũng như tác động tới các kho bạc chính phủ.

Levin đã cho biết Microsoft không phá vỡ luật nhưng đổ lỗi một mã thuế lỏng lẻo, quốc hội và các quan chức dẫn tới các kẽ hở.

“Việc trốn đóng thuế và "thủ thuật" còn đến từ việc hiệu lực không rõ ràng. Những thủ thuật này đã chuyển gánh nặng đóng thuế sang các công dân không sử dụng các luật sư, kế toán và các chi nhánh công ty để giảm hóa đơn đóng thuế của họ”, Levin cho biết.

Trong trường hợp của Microsoft, công ty này đã chuyển một nửa doanh thu ròng từ doanh thu bán lẻ Mỹ sang chi nhánh ở Puerto Rico giữa năm 2009 và 2011. Khoản này đã tiết kiệm cho Microsoft 4,5 tỷ USD tiền thuế, theo Ban Hội thẩm.

Một kẽ hở đã giúp Microsoft tiết kiệm được 2,43 tỷ USD bằng cách “đánh dấu vào một ô” trên một mẫu khai thuế IRS để các nhân viên thuế lờ đi thu nhập “thụ động” từ những thứ như các sáng chế đã được chuyển sang các chi nhánh nước ngoài.

Phó Chủ tịch phụ trách thuế toàn thế giới của Microsoft William J. Sample đã bảo vệ việc vận dụng tránh thuế hợp pháp của các công ty cho biết giúp các công ty cạnh tranh ở nước ngoài và tạo việc làm ở Mỹ.

Một trong những quy định kinh doanh mà Microsoft và các doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ gặp phải là phải hoạt động ở các thị trường nước ngoài để cạnh tranh và thành công. Tăng trưởng doanh thu ở nước ngoài giúp tăng trưởng các hoạt động ở Mỹ, tạo thêm nhiều việc làm ở Mỹ và thúc đẩy làn sóng kinh tế dẫn tới tăng trưởng lớn hơn ở các cộng đồng trong nước”.

Trong trường hợp HP, điều tra cho thấy công ty sản xuất máy tính này giảm tiền lưu giữ ở Mỹ bằng cách rút một loạt các khoản vay được thực hiện từ các chi nhánh ở Bỉ và các quần đảo Cayman.

Ví dụ, vào năm 2009, HP đạt 12,5 tỷ USD ngoại tệ, nhưng chỉ 800 triệu USD ở Mỹ. HP chỉ trả thuế phần ở Mỹ, trong khi rút một loạt các khoản vay “ngắn hạn” sắp tới, gộp lại, kéo dài ra 30 tháng, theo Ban Hội thẩm.

“Điều này giúp HP giữ một khoản lớn ở nước ngoài và thực hiện vay từ các chi nhánh nước ngoài để hỗ trợ cho các hoạt động ở Mỹ cũng đã được thực hiện trong những năm trước đây”, báo cáo cho biết.

Phát ngôn viên HP Howard Clabo cho biết công ty đã tập hợp mã thuế Mỹ và kiểm toán của HP là Ernst & Young ký kết vào sự chính xác của báo cáo tài chính của HP. Ông này cho biết IRS có các văn phòng thường trực ở hai nhà máy và chưa bao giờ đưa ra bất kỳ quan ngại nào về các chương trình của HP.

“Chúng tôi thất vọng vì thấy điều gì là động cơ chính trị tấn công vào một trong những công ty có nhân viên lớn nhất nước Mỹ”, Clabo cho biết.

 HY

Theo Reuters/CNN

Tin nổi bật