Kodak thua kiện cả Apple và RIM về bằng sáng chế

(ICTPress) - Kodak đã thua kiện Apple và RIM về công nghệ xem trước các hình ảnh số.

Ủy ban Thương mại quốc tế (ITC) cho biết ủy ban này đồng ý với quyết định của quan tòa cho rằng cả Apple và RIM không vi phạm bản quyền của Kodak về xem duyệt trước (preview) hình ảnh số.

Việc thua kiện này đã giáng một đòn mạnh vào Kodak khi hồi tháng 1 công ty này hy vọng bán các bằng sáng chế của mình như là một cách để cứu công ty.

Kodak đã quay trở lại vào tháng 1/2010. Vào thời điểm đó, Kodak cố gắng buộc RIM và Apple trả các phí sử dụng công nghệ mà Kodak cho biết đã đăng ký sáng chế cách các hình ảnh số được xem duyệt trước trên một màn hình. Kodak lúc đó đang tìm kiếm hơn 1 tỷ USD từ riêng Apple.

Apple vào năm 2010 cho biết Apple đã thực sự phát minh ra công nghệ xem trước hình ảnh mà Kodak cho là họ sở hữu. Vụ kiện này vẫn chưa quyết định tranh chấp trong một vụ kiện riêng.

Vụ kiện này đã kéo dài hơn 30 tháng. Quan tòa đầu tiên của vụ kiện này đã nghỉ hưu trong quá trình vụ kiện diễn ra, trong một vụ xử sơ bộ hồi tháng 1/2011.

Kodak cho biết công ty này sẽ kháng cáo quyết định gần đây nhất.

HY

Tin nổi bật