Không để “nghẽn” mạng dịp Tết

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã yêu cầu các nhà mạng đảm bảo thông tin thông suốt dịp Tết nguyên đán Bính Thân.

Cụ thể, tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước TT&TT tháng 1/2016, hôm nay này 1/2, Bộ trưởng đã đề nghị các nhà mạng không được để nghẽn mạng, tăng cường khả năng mạng lưới, đảm bảo thông suốt mạng lưới. Internet cũng phải được đảm bảo thông suốt. Đồng thời, nhà mạng vẫn phải đảm bảo hạn chế tin nhắn rác. 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ đảm bảo an toàn, an ninh trụ sở cơ quan, tài liệu, bố trí trực cơ quan...

Tại Hội nghị này, các doanh nghiệp VNPT, MobiFone, Viettel và Tổng công ty Bưu điện (VNPost) đã thông báo cho biết các doanh nghiệp đã tích cực trong suốt thời gian qua đảm bảo mạng lưới hoạt động thông suốt, phục vụ Đại hội XII của Đảng. Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đảm bảo mạng lưới thông suốt, an toàn, an ninh.

Về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc cho biết Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tích cực chuẩn bị điều hành mạng lưới phục vụ Đại hội Đảng và Tết nguyên đán Bính Thân, chuyển phát bưu phẩm kịp thời. Sản lượng bưu phẩm tăng 65% so với cùng kỳ. Do dự báo tốt báo tốt, tới nay Tổng công ty đã chuẩn bị và lưu thoát tốt hàng hóa.

Tổng giám đốc VNPT Phạm Đức Long, cho biết VNPT đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án kinh doanh cũng như mạng lưới an toàn an ninh dịp Tết nguyên đán, cũng như phát triển mạng lưới vùng sâu xa khi nhân dân về quê ăn Tết.

Trong khi đó, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch MobiFone cho biết doanh nghiệp này cũng đã lên các phương án đảm bảo mạng lưới đáp ứng thông tin dịp tết Nguyên đán.

HM

Tin nổi bật