Khởi tố vụ án sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bằng thủ đoạn đánh cắp tài khoản facebook, các đối tượng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin lừa hàng trăm người nạp thẻ điện thoại, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Long Hạc, 22 tuổi và Võ Thị Tuyết Nhi, 20 tuổi, trú tại  thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2013 đến thời điểm bị bắt giữ, Hạc và Nhi đã lừa hàng trăm người chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng này tại nhà trọ trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Huế.

Theo cơ quan điều tra, Hạc và Nhi đều là sinh viên các trường đại học ở Huế. Từ năm 2013 đến thời điểm bị bắt giữ, Trần Long Hạc lập trang web bloganhviet.weebly.com “giả đăng nhập Facebook” để chiếm đoạt trên 500 tài khoản Facebook. Tiếp đó, Hạc cùng với Võ Thị Tuyết Nhi truy cập vào các tài khoản facebook đánh cắp rồi mạo danh các chủ nhân gửi tin nhắn đến người thân, bạn bè chủ tài khoản facebook để “nhờ” nạp thẻ cào điện thoại các mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel...

Với thủ đoạn này, cả 2 đã lừa hàng trăm người, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng./.

Nguồn: Lê Hiếu/vov.vn
Tin nổi bật