Israel sẽ thu thuế của Facebook, Google

(ICTPress) - Israel chuẩn bị gửi các hóa đơn thuế trong vòng 1 năm tới đến các công ty Internet Google và Facebook, theo tờ báo tài chính TheMarker cho biết ngày 16/11.

Nỗ lực này của Israel sẽ ra nhập các nỗ lực của nhiều nước, trong đó có Liên minh châu Âu muốn các “đại gia” Internet trả thuế nhiều hơn.

TheMarker trích dẫn lời Moshe Asher, Chủ tịch của Cơ quan thuế Israel cho biết công việc chuẩn bị các hóa đơn thuế đã bắt đầu. Cơ quan này đang làm việc để cụ thể cách thực hiện các tính toán thuế.

Cơ quan này sẽ phải quyết định phần trăm lợi nhuận các công ty này thu được từ khách hàng Israel để đánh thuế Google, Facebook ở Israel.

“Cuối cùng, thuế được tính dựa trên các hoạt động của các công ty Internet này tại Israel. Mục tiêu của chúng tôi là thu được nhiều dữ liệu nhất có thể, thậm chí nếu nhiều con số trong số này được lưu giữ bên ngoài Israel. Trong vòng 1 năm tới chúng tôi sẽ đưa ra được các hóa đơn thuế của các công ty này”, Asher cho The Marker biết.

Google và Facebook hiện chưa có bình luận nào.

Chính sách mới của Israel diễn ra giữa lúc OECD thúc đẩy cắt giảm các chiến lược trốn thuế quốc tế. Liên minh châu Âu đã độc lập nỗ lực về vấn đề thuế đối với doanh thu của các công ty Internet này. Asher cho biết OECD đã lập ra một ủy ban điều tra.

“Chúng tôi tin tưởng vào quá trình này và chúng tôi sẽ ban hành được hóa đơn thuế phù hợp, thậm chí là chúng tôi sẽ đi đầu trên thế giới”, Asher cho biết.

Thuế công ty của Israel là 24% lợi nhuận, với các mức thuế dựa trên việc xem xét các công ty có hiện diện vĩnh viễn ở Israel. Tuy nhiên, các công ty sẽ có thể nhận được sự giảm thuế cho những đầu tư cơ bản đáng kể.

Hồi tháng 8/2016, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Apple trả cho Ireland 13 tỷ euro (15,4 tỷ USD) tiền thuế.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật