Iran cấm cửa iPhone nếu không đăng ký văn phòng đại diện

(ICTPress) - Theo thông tin từ Thời báo Nhật Bản (Japan Times), chính phủ Iran dự định cấm cửa iPhone ở quốc gia này nếu Apple không đăng ký chương trình chống buôn lậu của Iran. Để đạt được việc này, Apple cần chính thức đăng ký văn phòng đại diện ở nước này.

Theo chính quyền Iran, việc buôn lậu smartphone là một vấn đề lớn ở Iran. Một báo cáo gần đây được cơ quan thông tấn Tasnim của Iran cho biết Iran có hơn 40 triệu người sử dụng smartphone, trong đó nhiều người sử dụng các thiết bị nhập khẩu bất hợp pháp vào nước này bởi những kẻ buôn lậu.

Trong nỗ lực ngăn chặn điện thoại nhập lậu được sử dụng ở Iran, Iran sẽ sớm công bố một chương trình yêu cầu tất cả các điện thoại di động phải được đăng ký cùng với cơ sở dữ liệu viễn thông do chính phủ quản lý. Những người sở hữu điện thoại chưa đăng ký vào cơ sở dữ liệu này sẽ không được sử dụng thiết bị cầm tay ở Iran.

Được biết dự án này sẽ không áp dụng đối với những chiếc điện thoại đã dùng trước đó, có nghĩa là những ai đã sở hữu một chiếc điện thoại nhập lậu sẽ không bị điều chỉnh bởi sáng kiến mới này.

Theo đại diện của người đứng đầu dự án này cho biết về việc cấm iPhone ở Iran: Nếu Apple không đăng ký văn phòng đại diện ở Iran trong vài ngày tới, tất cả điện thoại iPhone sẽ được thu gom lại từ thị trường”

Mặc dù chương trình này được cả nhà mạng và chính quyền ủng hộ, một số nhà hoạt động CNTT Iran cảnh báo là việc thu hom số lượng iPhone như vậy là không hề dễ dàng. Hơn nữa, các nhà hoạt động cũng cảnh báo các tin tặc có thể thâm nhập cơ sở dữ liệu.

QM

Tin nổi bật