Hội đồng giám đốc CNTT cơ quan nhà nước đẩy mạnh hợp tác vùng

(ICTPress) - Hội đồng giám đốc CNTT của các cơ nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Hội đồng) sẽ đẩy mạnh hợp tác, trao đổi theo vùng. Đây kế hoạch chương trình công tác năm 2012 của Hội đồng được các giám đốc CNTT trao đổi tại phiên họp toàn thể trực tuyến chiều 28/2.

Ứng dụng CNTT tại cơ quan nhà nước tại Bình Thuận (Ảnh minh họa)

Theo chương trình này sẽ có 3 cuộc họp theo vùng được dự kiến tổ chức. Phía Bắc gồm các tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng, Trung Du và miền núi phía Bắc dự kiến vào tháng 5. Miền Trung gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên dự kiến tháng 9. Phiên họp 3 là của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long dự kiến vào tháng 11/2012.

Chủ đề tổng quát cho các cuộc họp Hội đồng sẽ là giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án lớn theo Quyết định 1605/QĐ-TTg và tư vấn tháo gỡ khó khăn trong triển khai ứng dụng CNTT tại các địa phương.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết trong chương trình phát triển CNTT-TT, TP. HCM có một chỉ thị riêng về phát triển vùng. Điều này giúp cho hoạt động sẽ được thường xuyên. Nếu có liên kết vùng Hội đồng sẽ có điều kiện để đến làm việc với UBND các tỉnh thuận lợi hơn, sẽ có tác động lớn hơn tới UBND các tỉnh.

Ngoài ra, ông Lê Mạnh Hà cho rằng Hội đồng nên lập các nhóm hành động để có thể triển khai các công việc được nhanh hơn. Ví dụ như TP. HCM có phần mềm tốt, nhóm hành động sẽ đi triển khai, thực hiện theo các nhiệm vụ của Hội đồng. Nhóm hành động này sẽ do 1 đồng chí phó giám đốc tác chiến giúp giám đốc CNTT. Nhóm viên của nhóm hành đồng sẽ là các phó giám đốc phụ trách CNTT, trong đó có các chuyên viên nữa. Nhóm này sẽ tác chiến thật sự không chỉ ứng dụng CNTT, mà còn thực hiện đào tạo… TP. HCM sẽ có vai trò thiết thực giúp đỡ cho các địa phương trong vùng.

Các giám đốc CNTT ở nhiều tỉnh thành tại cuộc họp này cũng đã nhất trí về sự hợp tác vùng. Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết hợp tác vùng để phát huy thế mạnh từng vùng. Các nhóm hay đội hành động được tổ chức nên thảo luận, tư vấn để quyết định về các vấn đề kỹ thuật thống nhất vì theo ông hiện nay trăm hoa đua nở có các loại tiêu chuẩn kỹ thuật, ai cũng đòi làm chủ đầu tư.

Ông Lê Mạnh Hà đề nghị Bộ T&TT sớm ban hành quy chế để Hội đồng và cả để vùng hoạt động. Đề xuất chính sách phát triển vùng cần có được chính sách đột phá nếu không thì sẽ không có phát triển đột phá. Và TP. HCM sẽ nghĩ ra chính sách đột phá để ngành CNTT-TT thành phố và vùng phát triển tốt trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết Hội đồng có thể làm việc phân theo các vùng A, B, C như tổ chức của Văn phòng Bộ tại 3 miền. Quy chế hoạt động của Hội đồng sẽ được Tổ giúp việc của Hội đồng hoàn thiện đầu tuần tới để ngay sau đó có thể ban hành.

Hội đồng giám đốc CNTT của các cơ nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập theo Quyết định số 1972 ngày 24/11/2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

 HM

Tin nổi bật