Hải quân Mỹ bị tin tặc thâm nhập dữ liệu cá nhân của hơn 130.000 lính thủy

(ICTPresss) - Hải quân Mỹ vừa cho biết các tin tặc đã thâm nhập được các thông tin nhạy cảm, trong đó có các số an ninh xã hội của 134.386 thủy thủ đã và đang trong Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ cho biết một máy tính của một nhân viên của Hewlett Packard Enterprise Services làm việc trong một hợp đồng với Hải Quân Mỹ đã bị tấn công. HP đã thông tin cho phía Hải quân Mỹ về lỗ hổng này vào ngày 27/10 và các lính thủy bị ảnh hưởng sẽ được thông báo trong những tuần tới.

“Hải Quân Mỹ đã xem vụ việc này là vô cùng nghiêm trọng – đây là một vấn đề lòng ton cho tất cả lính thủy và việc điều tra lỗ hổng đang ở trong những giai đoạn đầu”, Trung tướng Hải quân Mỹ, phụ trách nhân sự Robert Burke cho biết trong một thông báo.

Hải quân Mỹ cũng cho biết, ở vào giai đoạn điều tra này, chưa thấy có dấu hiệu của việc sử dụng sai mục đích thông tin đã bị thâm nhập.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật