HBO bị tin tặc tấn công, phim ăn khách “Game of Thrones” là mục tiêu

(ICTPress) - Entertainment Weekly (EW) cho biết các tập phim sắp tới của “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền), loạt phim truyền hình số một trên toàn cầu vài năm trở lại đây và ít nhất một bản thảo liên quan đã bị các tin tực đưa lên mạng khi những tin tặc này đã xâm nhập vào các hệ thống của HBO.

Kênh truyền hình cáp của Mỹ HBO ngày 31/7 cũng đã thông báo thông tin này: “HBO gần đây đã gặp phải một vụ tấn công mạng, bị đánh cắp các thông tin độc quyền. Chúng tôi đã ngay lập tức bắt tay điều tra vụ việc và đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và các công ty an ninh mạng bên ngoài. Việc bảo vệ dữ liệu là ưu tiên hàng đầu tại HBO và chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm bảo vệ dữ liệu chúng tôi nắm giữ”, kênh truyền hình này đã khẳng định trong một thông báo.

“Như phần lớn các bạn đã có thể biết cho tới nay, đã có một vụ việc diễn ra trên không gian mạng đã xảy ra tại công ty đã làm một số thông tin độc quyền bị đánh cắp, trong đó có chương trình của chúng tôi”, Chủ tịch HBO Richard Plepler đã viết trong một thông điệp gửi các nhân viên, theo đó công ty đã chia sẻ với các phóng viên.

Công ty đã từ chối bình luận thông tin các tập phim chưa được phát sóng và các bản thảo có nằm trong số các dữ liệu bị đánh cắp, trích dẫn một “điều tra đang diễn ra” được các nhân viên thực thi luật không nêu tên.

Entertainment Weekly cho biết những kẻ tấn công đã đánh cắp 1,5 terabyte dữ liệu và đã đăng tải trực tuyến các tập phim "Ballers" và "Room 104," chưa được phát sóng, cùng với “một bản thảo” cho tập phim "Game of Thrones” của tuần tới

Reuters đã nhận được một thư điện tử hôm 31/7 từ một người cho rằng bị đã đánh cắp dữ liệu HBO, trong đó có "Game of Thrones”.

Được biết, một thư điện tử ẩn danh đã được gửi đến nhiều phóng viên thông báo vụ việc tấn công. Hiện chưa rõ tin tặc thực tế đã có những gì - các tập phim tiếp theo luôn là sự quan tâm lớn. Cho tới nay, chưa có tập phim nào bị rò rỉ.

Hồi tháng 4, một tin tặc đã thâm nhập Netflix để tung ra các tập phim “Orange Is the New Black “ mùa thứ 5 trước khi mùa phim mới này trở lại. Và hồi tháng 5, một tin tặc đã thông báo đánh cắp Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù), như Giám đốc Bob Iger sau đó cho biết vụ tấn công là một trò lừa. Nạn nhân tấn công lớn nhất của Hollywood là Sony năm 2014, với gần 100 terabyte dữ liệu đã được tải lên trực tuyến (khác với 1,5 TB trong vụ việc tấn công của HBO).

Trong nhiều năm, HBO đã đấu tranh với cuộc chiến không gian mạng để giữ bí mật series truyện phim Game of Thrones và nội dung của chương trình khỏi bị phân phối bất hợp pháp - đặc biệt trước khi các tập phim lên sóng. Trong mùa thứ 5, 4 tập đầu tiên đã bị rò rỉ trực tuyến trước khi thời gian phát sóng bắt đầu sau khi các DVD đánh giá được gửi tới báo chí và các bên trong ngành. Sau đó HBO đã ngừng việc gửi trước các tập phim. Cũng trong năm này, một số clip đã bị rò rỉ trước thời điểm phát sóng từ các nhà phân phối HBO ở nước ngoài, và thậm chí các hình ảnh về cái cái chết của Jon Snow cũng đã xuất hiện trực tuyến trước khi tập cuối phát sóng. 

Một trailer Thrones đã được phát trên Comic-Con đã xuất hiện trên YouTube trước khi công bố. Nhưng những vụ việc này là rò rỉ nội dung ngẫu nhiên. Đây là lần đầu tiên, HBO là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng thực sự.

Game of Thrones đã bước vào mùa thứ 7 nhưng vẫn nhận được sự quan tâm rộng rãi và dự kiến sẽ dừng lại vào năm tới.

QM (Theo Entertainment Weekly, Reuters)

Tin nổi bật