Google+ có vượt qua được Facebook

(ICTPress) - Google+ đã có hơn 90 triệu người sử dụng đã đăng ký, CEO của Google Larry Page cho biết trong bài công bố doanh thu của công ty này hôm qua 19/1. Con số này hơn gấp đôi con số 40 triệu mà Google công bố hồi tháng 10/2011.

CEO của Google Larry Page vừa thông báo trang mạng xã hội Google+ đã khởi đầu cuộc đua mạnh mẽ

 “Chúng tôi rất vui mừng về sự tăng trưởng mà chúng ta đã có được và sẽ có thêm rất nhiều người tham gia Google+ hàng ngày. Con số này cho thấy một phần quan trọng của những gì chúng tôi đang làm”, Page cho biết.

Google đã khai trương mạng xã hội của mình với tên Google+. Sau đó, Google đã bổ sung các thanh công cụ và các nút bấm khác trên các trang web của mình để thúc đẩy mạnh mẽ dịch vụ này. Google đã dấy lên sự tranh luận vào tuần trước khi Google bắt đầu đưa ra việc thay thế lớn cho các trang Google+ về các kết quả do công cụ tìm kiếm của Google đưa ra.

Trung bình, mỗi ngày các kỹ sư của Google đã giới thiệu một đặc điểm mới liên quan đến Google+ kể từ khi trang này được khai trương, Page cho biết.

Facebook phải mất 4 năm để có được 90 triệu người sử dụng, theo thông báo chính thức của Facebook. Sau bắt đầu như là một dịch vụ chỉ dành cho sinh viên, Facebook hiện nay có hơn 800 triệu người đang sử dụng các tài khoản của mình ít nhất là 1 tháng/lần, gấp 10 lần so với Google.

Các nhà phân tích cho biết Google+ đã được xây dựng riêng biệt để thách thức với sự thống trị ngày càng gia tăng trên Web của Facebook. Google và Facebook thường không hợp tác. Một mạng xã hội đối thủ khác là Twitter phàn nàn rằng những thay đổi gần đây đối với công cụ tìm kiếm Google để hỗ trợ cho Google+ và ảnh hưởng không nhỏ tới xếp hạng của Twitter trên các trang kết quả.

 “Chúng tôi cung cấp nhiều dữ liệu bên thứ ba về tìm kiếm và chúng tôi mong muốn nhiều hơn. Thường thì các công ty đã bao tường hết các dữ liệu.”, Page cho biết trong phản hồi với vấn đề của một nhà phân tích.

Những người đăng ký Google+ có xu hướng hướng tới những người sử dụng công cụ tìm kiếm của Google, thư điện tử và các dịch vụ văn bản. Hơn 60% số người sử dụng các sản phẩm của Google hàng ngày, và 80% viếng thăm một trang Google ít nhất 1 lần/tuần, Page cho biết.

Page người đã tải những bình luận của mình trên trang Google+ không nói bao nhiêu phần trăm số người sử dụng viếng thăm dịch vụ mạng xã hội và bao nhiêu lần. “Cam kết Cộng thêm (Google+) cũng đang phát triển nhanh chóng". Page cho biết.

Quang Minh

Theo CNN

Tin nổi bật