Facebook triển khai loạt công cụ mới ứng phó với tin tức giả lan rộng

(ICTPress) - Facebook cho biết hôm 15/12 là công ty này sẽ đưa ra các công cụ để ngăn chặn tin tức giả mạo lan rộng trên nền tảng Facebook, một phản ứng đối với việc chỉ trích ngày càng tăng là công ty này đã không thực hiện khả năng giải quyết vấn đề tin đồn thất thiệt.

Những người chỉ trích cho biết tin tức giả thường lan rộng hơn các tin tức được các tổ chức truyền thông lớn đưa tin.

Công ty mạng xã hội này đã nhấn mạnh những tính năng mới là một phần trong quá trình liên tục thanh lọc và kiểm thử cách công ty này ứng phó với tin tức giả. Facebook đã phải đối mặt với những chỉ trích trong năm nay về cách giám sát và có chính sách đối với nội dung được 1,8 tỷ người sử dụng tạo ra.

Facebook cho biết người sử dụng sẽ dễ dàng hơn trong việc đánh dấu những bài viết giả trên News Feed là các bài lừa đảo và sẽ làm việc với các tổ chức như trang web kiểm tra thực tế Snopes, ABC News và AP để kiểm tra xác thực các câu chuyện đăng tải. Nếu các tổ chức này xác định câu chuyện đăng tải là giả mạo, Facebook sẽ đánh gắn cờ “đã được giải quyết” và được gắn với bài báo liên quan giải thích tại sao.

Facebook cho biết các câu chuyện tranh cãi có thể hiện diện thấp hơn trong News Feed, mà một khi câu chuyên được gắn cờ, thì không được phổ biến.

Nỗ lực của Facebook là sẽ tập trung làm sạch tin tức lừa đảo được những kẻ gây phiền toái tạo ra, Phó Chủ tịch  Facebook phụ trách News Feed Adam Mosseri cho biết.

Facebook đã phải đối mặt với những chỉ trích kịch liệt trong việc không thể kiểm soát việc tràn ngập các tin tức tràn ngập trong cuộc cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật