Facebook gỡ bỏ 30.000 tài khoản giả mạo ở Pháp

(ICTPress) - Facebook ngày 13/4 cho biết đã dừng 30.000 tài khoản ở Pháp trong nỗ lực ngăn chặn sự lan tràn của tin tức giảo mạo, thông tin không chính xác và tin rác.

Động thái này, diễn ra 10 ngày trước vòng đầu tiên của một cuộc bầu cử tổng thống Pháp cạnh tranh đầy nóng bỏng, là hoạt động mạnh mẽ nhất cho tới nay của Facebook để tấn công lại các tài khoản vi phạm các điều khoản dịch vụ, thay cho đơn giản là phản ứng lại các khiếu nại.

Facebook đang chịu áp lực lớn ở châu Âu khi chính phủ các nước ở lục địa này cảnh báo sẽ đưa ra các quy định và mức phạt mới nếu công ty này không nhanh chóng gỡ bỏ các nội dung cực đoan và các nội dung khác vi phạm quy định nước sở tại.

Sức ép còn diễn ra đối với các trang mạng xã hội khác là Twitter, Youtube của Google và Facebook đã phải tăng cường trước các cuộc bầu cử của Pháp và Đức sắp diễn ra.

Facebook đã có một chương trình ở pháp là sử dụng những người kiểm tra thực tế bên ngoài để ngăn chặn các tin tức giả mạo trong các đăng tải của người sử dụng.

Cũng trong ngày 13/4, Facebook đã hạ các quảng cáo toàn trang ở các tờ báo bán chạy nhất ở Đức để hướng dẫn bạn đọc cách thông báo tin tức giả mạo.

Trong một đăng tải blog, Facebook cho biết đã nỗ lực gỡ bỏ 30.000 tài khoản giả mạo ở Pháp và ưu tiên của Facebook là gỡ bỏ các tài khoản bị bị nghi ngờ là có khối lượng lớn các hành động đăng tải và người xem lớn.

Một nguồn tin liên quan cho biết công ty này đã củng cố phương thức của mình để giám sát các tài khoản lừa đảo được các phương tiện tự động vận hành. Ví dụ, một quá trình mới sẽ xem xét các tài khoản có các nhóm bạn bè ít hơn và do đó trước đây không được ưu tiên quan tâm.

Một động lực chính là cần mạnh mẽ hơn với những thông tin sai lệch trước cuộc bầu cử ở Pháp, mặc dù mọi người cho hay nỗ lực này cũng nhằm vào các tài khoản tạo thư rác mang lại thu lợi tài chính.

“Chúng tôi đã thực hiện nhiều cải tiến để nhận ra các tài khoản không xác thực này một cách dễ dàng hơn bằng cách xác định các phần hoạt động – mà không phải truy cập vào chính nội dung đó”, Shabnam Shaik, một giám đốc nhóm an ninh của Facebook cho biết trong một đăng tải blog.

Facebook cũng đang sử dụng nhận dạng từng phần tự động để xác định đăng tải được lặp lại của nội dung tương tự và sẽ gia tăng trong nhắn tin.

Hành động của Facebook hôm 14/3 là hành động tiếp theo của Facebook trong các nỗ lực tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng thông báo các lừa đảo và gian lận.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật