Đến lượt các Tạp chí phàn nàn màn hình iPad 3

(ICTPress) - Như bất cứ sản phẩm nào của Apple tung ra, iPad mới của Apple lại bị thổi bùng lên bởi các phàn nàn kể từ ngày đầu được bán ra hôm 16/3. Trong số những phàn nàn đó có phàn nàn là các tờ tạp chí trông “thảm họa” trên màn hình phân giải cao của iPad 3.

Các tệp hình ảnh và video cần phải được chuyển sang độ phân giải cao hơn để đáp ứng với màn hình sắc nét của iPad mới

Những lời phàn nàn bắt đầu từ blogger Tumblr, Jamie Billett. Anh này đã chỉ ra rằng ở ứng dụng iPad của tờ New Yorker (Người New York), chữ trên một số trang báo được xuất như HTML, và chữ trên một số trang khác thì lại được xuất như là một tệp hình ảnh (.png). Các trang sau hiện nay trông thật tồi tệ không kém – ví dụ rõ ràng là hơi bị gằn – trong toàn bộ ứng dụng bởi vì các hình ảnh đã không được định dạng để phù hợp với độ phân giải 2048 x 1536 pixel của iPad 3. iPad 2 có độ phân giải 1024 x 768 pixel.

Tờ New Yorker và tiêu đề Conde Nast khác đã làm tăng sức nóng vì trông thật tồi tệ dưới màn hình mới, nhưng chưa hết. Các tiêu đề của các tạp chí khác – chúng ta hãy xem Tạp chí TimeSports Illustrated của công ty Time Inc., và ở Esquire và Tạp chí O: The Oprah của Hearst đều gặp phải vấn đề tương tự.

Liệu có một ngoại trừ? Tạp chí Vogue nổi tiếng, đã tung ra phiên bản iPad của mình cùng ngày iPad 3 được bán ra. Báo này dự định sự khởi đầu mới của mình kết hợp cùng với việc tung ra iPad mới, và do vậy đã có thể tối ưu cho màn hình retina của iPad sớm, một đại diện phát ngôn của Conde Nast cho biết. Người đại diện còn bổ sung thêm là công ty “đang tối ưu phần còn lại của phiên bản số trong vài tuần tới”.

Chữ của Tờ New Yorker trông có vẻ hơi bị gằn trên iPad 3 (xem ở kích cỡ 100%).

Nhưng quá trình “tối ưu hóa” sẽ cần gì? Nó sẽ tăng kích cỡ tệp bao nhiêu? (Chúng tôi nhận thấy, ví dụ, số báo ra mắt của Vogue là 408 megabyte trên iPad 3, và chưa đến 300 megabyte trên iPad 2). Chúng tôi nói chuyện với Zeke Koch, giám đốc cao cấp về quản lý sản phẩm của chi nhánh xuất bản số của Adobe, để tìm hiểu. Phần mềm của Adobe cho phép tất cả các phiên bản của Conde Nast cho máy tính bảng.

Các công ty xuất bản tạp chí sử dụng phần mềm của Adobe đều khởi động với InDesign để phát triển các maket, Koch cho biết. Các maket đó có thể sau đó được xuất thành ba kiểu định dạng: hình ảnh (.png hay .jpg), PDF hay HTML. Các loại tệp khác - tệp hình ảnh, video hay âm thanh - được nhúng trong các loại tệp lớn hơn này.

Kể từ khi các tạp chí xuất bản trên tablet, tất cả các nhà xuất bản tạp chí cuối cùng đã chọn xuất các định dạng số như tệp PNG (.png), Koch cho biết. “Lý do chính là vì độ trung thực cao. Những gì bạn nhìn thấy trên máy tính để bàn khi bạn đang thiết kế là chính xác với những gì bạn nhìn thấy trên iPad khi bạn hoàn thành. Các định dạng hình ảnh là những thứ nhanh nhất để tải về, và nếu bạn đang nỗ lực tạo ra một trải nghiệm trình duyệt nhanh chóng, không tốn sức, các hình ảnh là cách để thực hiện được việc này, Koch giải thích.

“Điều này là đúng khi có một kích cỡ màn hình duy nhất – khi bạn làm việc với iPad 1 và 2. Khi iPad 3 được tung ra, bạn đang phải giải quyết với một thiết bị có pixel nhiều gấp 4 lần”. iPad 3 áp dụng một loại kính lọc đặt ngay trước cảm quang máy ảnh cho tất cả các nội dung phân giải thấp, làm mờ các hình ảnh khá nhiều. Do vậy, các hình ảnh vẫn tương tự trên iPad 3 nhưng chữ thì gằn hơn nhiều, mờ và uốn éo hơn nhiều.

Bìa Tạp chí Vouge

Vogue đã làm gì – và tất cả các tiêu đề khác sẽ phải làm gì trong vài tuần tới - để bắt đầu xuất các phiên bản số của mình như PDF.

Nhưng còn kích cỡ tệp thì như thế nào? Tôi đã chỉ cho Koch thấy Vouge có kích thước lớn gần bằng với số đầu tiên của Wired cho iPad đầu. Không may, anh cho biết, các tệp tạp chí lớn hơn nhiều cho người đọc iPad 3 bởi vì các tệp hình ảnh và video cần được cung cấp ở độ phân giải cao hơn. Tuy nhiên, những người sở hữu các iPad thế hệ đầu tiên và thứ hai vẫn có thể tải về các tệp có độ phân giải thấp hơn và nhỏ hơn. Một tạp chí khoảng 400 megabyte trên iPad 3 sẽ khoảng 280 megabyte trên iPad 1 và 2, Koch cho biết.

Nhưng tại sao lại không xuất ảnh ở HTML? Tôi đã hỏi Koch. Điều này không làm các tệp nhỏ đi và cho người đọc có thêm lợi ích chọn text?

Koch cho rằng việc xuất bản ở HTML sẽ không làm giảm đáng kể các kích cỡ của tệp. Ở cả hai trường hợp, bạn đều có một số từ, và các mô tả của những thứ ở đâu và đa phương tiện. Các tệp đa phương tiện này vẫn cùng kích cỡ”. Koch cho biết bất lợi lớn với HTML là nó không hoàn hảo ở maket ngoài việc có thể dự báo và tuyệt đối”. Phần nào thì nó tối ưu cho người tạo nội dung sẽ điều chỉnh theo màn hình kích cỡ nào.

Tuy nhiên, Koch tin tưởng phần lớn các nhà xuất bản sẽ chuyển sang HTML như là các chuẩn để tăng cường và các nhà xuất bản chuyển sang loại máy tính bảng lớn hơn.

Bạn đọc tạp chí không phải thất vọng về hình ảnh của mình trên iPad quá lâu, vì các nhà xuất bản đang tối ưu các phiên bản của mình. Việc điều chỉnh là khá đơn giản: các nhà xuất bản sẽ phải tăng độ phân giải của các tệp hình ảnh và video và xuất các định dang số như PDF. Những người sở hữu iPad 3 sẽ phải chịu thời gian tải dài hơn và sẽ không thể lưu trữ nhiều tạp chí như trên iPad 1 và 2 nhưng giá trả cho một trải nghiệm đọc hứng thú thì không có.

Quang Minh

Theo Mashable/CNN

Tin nổi bật