Đã khôi phục 80% lưu lượng Internet Việt Nam đi quốc tế

(ICTPress) - Hiện tuyến cáp quang biển APG đã khắc phục xong và hoạt động bình thường vào ngày 27 - 28/1.

Ảnh minh họa

Chiều 23/1, tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước ngành TT&TT,  ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT đã cho biết, ngay sau sự cố đứt cáp quang biển xảy ra, các doanh nghiệp đã phối hợp với các đối tác để kết nối đi nước ngoài và phân tải ở trong nước. Hiện các doanh nghiệp đã khôi phục được khoảng hơn 80% lưu lượng đi quốc tế, riêng FPT là 90%.

Ông Nguyễn Đức Trung cũng cho biết sự cố 3 tuyến cáp quang biển kết nối từ Việt Nam đi quốc tế bị đứt đã gây ảnh hưởng đến Internet Việt Nam đi quốc tế. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Cục Viễn thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục sự cố. Cục đã làm việc với Bộ Quốc phòng để cho phép tầu hàn cáp vào vùng biển Việt Nam để khắc phục sự cố. Theo thông báo thì tuyến cáp quang biển AAG sẽ xong trước kế hoạch dự kiến 5/2.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết sự cố cáp quang biển là sự cố không như mong muốn. Các doanh nghiệp phải có phương án cải thiện chất lượng dịch vụ, truyền thông… phù hợp để đảm bảo mạng lưới dịp Tết nguyên đán.

Trước đó, tại Hội nghị, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV của VNPT cho biết mới đây 2 tuyến cáp quang biển mà VNPT có lưu lượng kết nối đi quốc tế là APG và AAG gặp sự cố. Sự cố này khiến việc kết nối đi quốc tế của VNPT có bị chậm, nhưng không bị tê liệt hoàn toàn. Sau sự cố này, VNPT đã mở kênh đi trên tuyến cáp quang đi trên đất liền.

Ông Trần Mạnh Hùng cho biết thêm hiện tuyến cáp quang biển APG đã khắc phục xong và hoạt động bình thường vào ngày 27 - 28/1. Như vậy, Tết Nguyên đán 2017, dịch vụ Internet của VNPT sẽ được đảm bảo.  

Về phía Viettel, ông Nguyễn Duy Tuấn, Phó Tổng giám đốc Viettel Telecom cho biết, vừa qua đã có sự cố hy hữu xảy ra là cùng một lúc 3 tuyến cáp quang biển mà Viettel kết nối đi quốc tế là APG, AAG, và IA bị sợ cố. Sự cố này đã làm ảnh hưởng kết nối đi quốc tế của Viettel trong 2 ngày. Ngay khi sự cố xảy ra, Viettel đã phải ký kết với các đối tác để mua lưu lượng quốc tế đi đất liền, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

HM

Tin nổi bật