Các lỗ hổng mạng tiêu tốn nhiều tỷ USD cho các công ty trên toàn thế giới

(ICTPress) - Các nhà phân tích của CGI đã so sánh giá cổ phiếu của mỗi công ty với một nhóm các công ty tương tự để phân lập tác động của lỗ hổng mạng khỏi các động thái thị trường khác, trong các vụ việc được chi tiết trong một Chỉ số lỗ hổng được công ty an ninh Gemalto của Hà Lan biên soạn.

Theo đó, 2/3 trong số các công ty này có giá cổ phiếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi hứng chịu một lỗ hổng mạng. Các công tài chính là bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là các công ty truyền thông liên lạc, báo cáo cho hay.

Các dịch vụ tài chính phải hứng chịu tác động lớn nhất, cho thấy các cấp độ quản lý cao, tầm quan trọng của sự tin tưởng của khách hàng và tiềm năng cho tổn hại tài chính sẽ là một khía cạnh của lỗ hổng.

Những công ty ít bị ảnh hưởng là các công ty bán lẻ, quản lý khách hàng và du lịch.

Các cuộc tấn công và các lỗ hổng an ninh mạng khác đã tác động tới các công ty trên toàn thế giới trong những năm gần đây từ hãng bán lẻ Target ở Mỹ năm 2013 đến hãng truyền thông TalkTalk năm 2015.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật