Các cơ quan chính phủ Mỹ phải cung cấp dịch vụ công trên ĐTDĐ

(ICTPress) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi tất cả các cơ quan chính phủ cung cấp nhiều dịch vụ công hơn nữa theo hình thức các ứng dụng di động.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Một biên bản ghi nhớ mới con tên gọi “Chính phủ số: Xây dựng một nền tảng thế kỷ 21 để đáp ứng tốt hơn nữa cho người dân Mỹ” (Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People) yêu cầu mỗi cơ quan cung cấp ít nhất 2 dịch vụ công trên điện thoại di động trong vòng 12 tháng.

“Lâu nay, người dân Mỹ đã phải theo mê hồn trận thông tin của các chương trình chính phủ khác nhau để tìm kiếm các dịch vụ họ cần”, biên bản này cho biết.  

“Người dân Mỹ mong đáng được chính phủ đáp ứng mọi lúc, mọi nơi và trên bất kỳ loại thiết bị nào”, Tổng thống Obama trong một thông báo cho biết.

Các cơ quan chính phủ cũng buộc phải cung cấp các nguồn lực trực tuyến cho các nhà phát triển bên thứ ba và thực hiện dữ liệu mở và định dạng có thể đọc được trên máy.

Cuối cùng, các cơ quan phải thực hiện 1 trang trên các trang web của họ (định dạng URL www.[agency].gov/digitalstrategy) trong 90 ngày và thông báo rộng rãi trong cuộc họp về các yêu cầu mới này.

“Các sáng kiến này chúng tôi đưa ra hiện nay sẽ buộc các nguồn lực dữ liệu chính phủ tiệm cận nhiều hơn với công chúng và doanh nghiệp để họ có thể chuyển những dữ liệu này thành các dịch vụ”, Giám đốc CNTT của Mỹ Todd Park cho biết.

Các chỉ thị mới của nhà Trắng cũng phải phổ biến ở định dạng pdf như thế này.

QM

Tin nổi bật