CEO Yahoo Thompson từ chức sau cáo buộc về bằng giả

(ICTPress) - Yahoo đã thay thế CEO lần thứ ba trong những năm qua, và đưa ban điều hành tiến tới quỹ bảo vệ do Daniel Leob đứng đầu, đặt ông này vào một vị trí vững chắc tạo ảnh hưởng chiến lược cho công ty Internet đang gặp khó khăn này.

CEO Scott Thompson đã rời vị trí hôm Chủ nhật, 10 ngày sau khi Leob buộc tội Thompson thông tin hồ sơ cá nhân giả mạo bằng khoa học máy tính. Công ty Third Point của Loeb là 1 trong 3 cổ đông lớn nhất của Yahoo với 5,8% cổ phiếu.

Yahoo không đưa ra lý do ra đi của Thompson nhưng Trưởng bộ phận truyền thông toàn cầu của Yahoo cho biết Ross Levinsohn sẽ làm CEO tạm thời. Yahoo cũng cho biết đang giải quyết việc ủy quyền với Third Point và sẽ đề cử 3 trong số danh sách 4 ứng cử viên vào ban điều hành, trong đó có Loeb.

Sự ra đi của Thompson sau 4 tháng trên cương vị đã đặt ra câu hỏi về tương lai của Yahoo khi công ty này đang vật lộn để hồi sinh tăng trưởng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với Google và Facebook, và đưa ra một chiến lược dài hạn để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nhằm khôi phục thị phần của mình.

Yahoo gần đây đã khởi động lại các đàm phán để bán tất cả hoặc một phần của 40% cổ phiếu ở công ty thương mại điện tử và Internet Trung Quốc Alibaba, sau khi làm tê liệt một kế hoạch trước đó để thực hiện một giao dịch phi thuế phức tạp.

“Đây là một chiến thắng lớn đối với Third Point. Công ty này đã củng cố đàm phán trong khi ban điều hành có biến động, và điều này làm gia tăng khả năng của Third Point để hình thành định hướng của Yahoo”, nhà phân tích của BGC Colin Gillis cho biết.

Trong nhiều tháng qua, quỹ bảo vệ có trụ sở tại New York đã yêu cầu Yahoo củng cố ban điều hành mà Leob cho là giá cổ phiếu thấp, mất thị phần, và doanh thu giảm so với Microsoft trong năm 2008. Loeb cũng đã từng khuấy động việc từ chức của đồng sáng lập Jerry Yang và cựu chủ tịch Roy Bostock trong năm nay.

Third Point cho biết Levinsohn hoặc Giám đốc Tài chính Tim Morse nên nắm lấy vị trí chỉ huy tạm thời. Hôm chủ nhật cũng không thể liên lạc với Loeb để bình luận về những gì ông này nghĩ về định hướng chiến lược tương lai của Yahoo.

Loeb, và các ứng cử viên khác Michael Wolf và Harry Wilson sẽ thay thế các thành viên ban điều hành khác.

 “Chúng tôi tin tưởng rằng Ban điều hành sẽ được đại diện cổ đông giúp đỡ và cam kết làm việc theo sự lãnh đạo mới để mở ra giá trị và tiềm năng mới cho Yahoo”, Trích lời của Loeb trong một thông báo của Yahoo.

Yahoo cũng đã bổ nhiệm Fred Amoroso, một người kỳ cựu của IBM tham gia ban điều hành hồi tháng 2, với tư cách là chủ tịch. Fred Amoroso là một trong danh sách 11 giám đốc Yahoo cho biết sẽ đề cử cho cuộc họp cổ đông thường niên, trong đó có 3 người của Loeb.

QM

Tin nổi bật