CEO Oracle lương cao nhất thế giới từ bỏ vị trí sau 37 năm

(ICTPRess) - Larry Ellison đã thôi giữ chức CEO của Oracle, công ty mà ông thành lập và phát triển trở thành một trong những công ty phần mềm doanh nghiệp thành công nhất trên thế giới.

Larry Ellison tại một sự kiện tại trụ sở của Oracle ở Redwood, California, ngày 10/6/ 2014. (Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Image)

Tin tức này được thông báo vào chiều ngày 18/9 chưa tới 2 giờ sau cuộc họp thông báo doanh thu quý đầu của Oracle.

Từ bỏ trường đại học giữa chừng, Ellison thành lập công ty Oracle năm 1977 và đảm trách vị trí CEO từ đó đến nay. Công ty này hiện có vốn thị trường là 182 tỷ USD.

Ellison là CEO được trả lương cao nhất thế giới, thu nhập 78 triệu USD trong năm ngoái. Chính xác là lương của Ellison chỉ 1 triệu được trả theo các lựa chọn cổ phiếu. Ellison là người giàu thứ 5 thế giới, với giá trị ròng 51 tỷ USD, theo Forbes.

Ellison không hoàn toàn rời Oracle, mà tiếp tục làm giám đốc công nghệ của công ty. Trong vai trò này ông sẽ giám sát cốt lõi kinh doanh của Oracle, trong đó có “các chức năng kỹ thuật phần cứng và phần mềm”, theo một thông cáo báo chí thông báo về sự thay đổi này.

“Tôi sẽ tiếp tục làm những gì tôi đã làm trong nhiều năm qua. Mọi người vẫn tiếp tục những gì họ đã làm trong nhiều năm qua”, Ellison cho biết về sự thay đổi trong các chức danh.

Cổ phiếu của Oracle đã sụt giảm 2,3% sau khi thông tin này được thông báo.

Ellison đã 70 tuổi vào tháng 8 và đã có những tai tiếng khi lãng phí vào các siêu xe, đua thuyền và một hòn đảo Hawaii có số tiền lên tới 500 - 600 triệu USD.

Mark Hurd, đã là chủ tịch Oracle và Safra Catz, giám đốc tài chính sẽ đồng giữ vị trí CEO.

Hurd là cựu CEO của Hewlett-Packard, nổi tiếng là người cắt giảm các chi phí. Hurd từ bỏ HP sau khi có điều tra nội bộ phát hiện ông đã vi phạm chính sách công ty do chi tiền cho một phụ nữ.

Catz đã làm việc cho Oracle từ năm 1999 và tham gia vào ban giám đốc, và là giám đốc được tài chính được trả lương cao nhất năm 2013 với tổng số tiền là 43,6 triệu USD.

 HY

Tin nổi bật