Bộ Quốc phòng Singapore bị tấn công mạng đánh cắp dữ liệu cá nhân

(ICTPress) - Những kẻ tấn công mạng đã đánh cắp dữ liệu cá nhân cơ bản của khoảng 850 nhân viên và binh sĩ quốc gia Singapore trong nỗ lực truy nhập các bí mật chính thức, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết ngày 28/2.

Tháng 2 vừa rồi, Bộ này đã kiểm tra lỗ hổng trên hệ thống I-net cho phép sử dụng các máy tính dùng riêng trong Bộ và trong các cơ sở các lực lượng vũ trang Singapore để trình duyệt Interrnet, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết trong một thông báo.

“Không có thông tin quân sự được phân loại nào được lưu trữ trên I-net. Cuộc tuấn công vào I-net là có chủ đích và được lên kế hoạch chi tiết. Mục đích chính có thể là để truy cập các bí mật chính thức, nhưng điều này đã bị ngăn chặn bởi sự chia tách vật lý của I-net khỏi các hệ thống nội bộ”, Bô này cho biết thêm.

Các dữ liệu đánh cắp bao gồm số điện thoại, năm sinh và số ID quốc gia. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết Cơ quan an ninh mạng và cơ quan công nghệ chính phủ sẽ điều tra các hệ thống thuộc chính phủ khác, nhưng chưa phát hiện được các lỗ hổng nào khác.

Năm ngoái, Singapore đã khởi động chia tách các máy tính làm việc của các công chức khỏi Internet trong nỗ lực phòng vệ chống lại các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra.

Thậm chí trước đó, một số bộ, trong đó có Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đã sử dụng các hệ thống riêng rẽ để lướt web.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật