BlackBerry dành quyền bán các công cụ nhắn tin an toàn cho chính phủ Mỹ

(ICTPress) - BlackBerry cho biết ngày 20/7 là công ty này đã dành quyền bán các công cụ mã hóa các cuộc gọi điện thoại và nhắn tin văn bản cho chính phủ liên bang Mỹ, sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) cho các sản phẩm.

BlackBerry cho biết đã nhận được sự chấp thuận của hợp tác bảo đảm thông tin quốc gia của NSA (NIAP), đơn vị đánh giá các sản phẩm thương mại để xem có đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh tiên tiến cho chính phủ sử dụng.

NIAP cũng đã xác nhận các công cụ từ các đối thủ của BlackBerry vượt trội so với BlackBerry trong các smartphone khách hàng trong đó có Apple và Samsung Electronics.

Lo lắng những kẻ nghe lén các giao tiếp chính phủ đã tăng lên đột biến trong những năm gần đây, khi một cuộc gọi điện thoại di động đã không được mã hóa giữa một nhân viên Bộ ngoại giao Mỹ và Đại sứ Mỹ tại Ukraine đã rò rỉ trực tuyến vào đầu năm 2014.

Các công cụ được bán cho chính phủ Mỹ dựa trên công nghệ của Secusmart, mà BlackBerry đã mua lại vào năm 2014 sau khi doanh nghiệp khởi nghiệp này dành được hợp đồng khóa điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel trước các cáo buộc các cuộc điện thoại của Thủ tướng Đức bị nghe lén.

BlackBerry cho biết các sản phẩm thoại và nhắn tin văn bản đã được mã hóa đã được các cơ quan chính phủ sử dụng ở 20 nước ở châu Âu, Mỹ Latin và Đông Nam Á, và châu Phi. Đức là khách hàng chính phủ lớn nhất.

 QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật