Báo Malaysia: Tin tặc TQ đánh cắp dữ liệu điều tra về MH370

(ICTPress) - Những tin tặc Trung Quốc đã nhắm vào các máy tính của các nhân viên cấp cao tại các cơ quan liên quan tới việc điều tra máy bay MH370 của Hãng hàng không Malysia Airlines, chỉ một ngày sau khi chiếc máy bay này mất tích, và lấy đi các thông tin phân loại, một tờ báo Malaysia cho biết ngày 20/8.

Một thành viên phi hành đoàn đã ghi chú lại trong việc tìm kiếm vụ mất tích MH370 (Ảnh: REUTERS/Jason Reed)

Tin tức tấn công này được tiết lộ khi Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, một cuộc tìm kiếm mới dưới nước về chiếc MH370 là một “cơ hội phù hợp” để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Một phần mềm độc hại đã được ngụy trang như là một thông báo tin tức cho biết chiếc máy bay MH370 đã được tìm thấy, đã được gửi tới trong một thư điện tử tới các nhà điều tra, báo The Star, Malaysia cho biết, trình dẫn lời của Amirudin Abdul Wahab, CEO của CyberSecurity Malaysia. Báo này cho biết phần mềm độc hại đã được tung ra sau khi một người sử dụng nhấp và một tệp được cho biết là đã xuất hiện trông giống như một file PDF. Cơ quan này cũng cho biết khoảng 30 máy tính đã bị phần mềm độc hại này làm nhiễm độc.

 “Chúng tôi nhận được thông tin này từ các nhà quản lý của các cơ quan cho chúng tôi biết mạng của họ đã bị nghẽn do thư điện tử đi ra ngoài server. Những thư điện tử này có chứa các dữ liệu bảo mật của các máy tính của các nhân viên các cơ quan, trong đó có những cuộc họp vài phút và các văn bản đã được phân loại. Một số trong số đó liên quan tới việc điều tra MH370.”, Wahab cho The Star biết.

The Star cho biết CyberSecurity Malaysia đã chặn việc truyền tải dữ liệu, nhưng một số thông tin vẫn bị gửi đi từ các máy tính tới một địa chỉ IP được theo dõi là đến Trung Quốc.

“Đây là một phần mềm độc hại được thiết kế hoàn hảo mà các chương trình chống virus không thể phát hiện ra. Đây là một cuộc tấn công vô cùng tinh vi”, Wahab cho biết.

Các quan chức Malaysia cho biết đang làm việc với Interpol để điều tra vụ việc, nhắm vào các cơ quan này trong đó có Cục Hàng không dân dũng của Malaysia, Ủy Ban an ninh quốc gia và Malaysia Airlines.

Trong khi đó, Thủ tướng Abbott cho biết ngày 20/8 là một cuộc tìm kiếm dưới nước tập trung hơn dự định được thực hiện để tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 mất tích ngay sau khi rời Kuala Lumpur bay đến Bắc Kinh này.

“Họ hiện nay đang tìm kiếm toàn bộ khu vực ảnh hưởng có thể, theo ghi nhớ khoảng 60.000 km2 của thềm đại dương, phía bờ biển Tây Australia”, Thủ tướng Abbott cho hãng truyền thông ABC biết trích dẫn nguồn tin Agence France-Presse.

“Nếu máy bay rơi ở đây, và lời khuyên tốt nhất của chuyên gia là nó rơi ở đâu đó phía bờ biển thuộc Tây Australia, nếu máy bay rơi ở đây, thì còn có cơ hội bởi vì chúng tôi đang sử dụng công nghệ tốt nhất có thể”, Thủ tướng Abbot cho biết.

Việc tìm kiếm máy bay MH370 đã hơn 5 tháng và vẫn chưa chính xác nơi báy bay có thể thể rơi và vụ việc này trở thành một vụ việc tốn kém nhất trong lịch sử hàng không.

HY

Theo International Business Times

Tin nổi bật