4 kết luận của Chính phủ về tái cấu trúc VNPT

(ICTPress) - Chiều nay 8/4, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triệu tập phổ biến Đề án tái cấu trúc Tập đoàn BCVT VNPT.

Ảnh minh họa

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, các Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Tập đoàn VNPT, các thành viên Hội đồng thành viên VNPT và lãnh đạo các đơn vị chủ chốt trong Tập đoàn VNPT liên quan tới Đề án tái cấu trúc VNPT.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã thông báo thông báo tới Hội nghị về thông báo số 142 ngày 7/4/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT).

Theo thông báo này, ngày 31/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về tái cơ cấu VNPT. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam Đam, Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, lãnh đạo Tập đoàn VNPT.

Sau khi nghe Bộ TT&TT, Văn phòng chính phủ báo cáo phát biểu của lãnh đạo của các Bộ, Tập đoàn VNPT và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận:

Lĩnh vực Viễn thông có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước. Trong những năm qua, chúng ta đã cố gắng tạo lập, phát triển được hạ tầng viễn thông hiện đại, đi tắt đón đầu, tiếp cận công nghệ tiên tiến của thế giới, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao dân trí, đời sống xã hội. Trong thành công này có sự đóng góp to lớn của Tập đoàn BCVT VN, Tổng cục Bưu điện, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông trước đây. Tuy nhiên, gần đây tốc độ tăng trưởng của VNPT chậm lại, mô hình tổ chức và cơ cấu quản lý bộc lộ nhiều bất hợp lý. Tái cơ cấu VNPT trở thành yêu cấp cấp thiết để tổ chức lại thị trường viễn thông cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật, đổi mới cơ chế quản lý, tạo động lực VNPT phát triển hiệu quả hơn, xứng đáng với là Tập đoàn kinh tế nòng cốt trong lĩnh vực Viễn thông. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các ý kiến đóng góp trách nhiệm của các Bộ, ngành, văn phòng chính phủ, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đối với đề án Bộ TT&TT trình.

Thủ tướng Chính phủ kết luận tái cơ cấu VNPT theo hướng:

1/ Điều chuyển nguyên trạng Công ty Thông tin di động (VMS) và Học viện Công nghệ BCVT từ VNPT về Bộ TT&TT quản lý. Bộ TT&TT xây dựng phương án cổ phần hóa công ty Thông tin di động VMS, trong đó làm rõ và kiến nghị việc sử dụng số tiền thu được từ cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty này để thực hiện trong năm 2014. Bộ TT&TT chỉ đạo Học viện BCVT hoạt động bảo đảm cân đối thu chi không sử dụng ngân sách nhà nước.

2/ Điều chuyển nguyên trạng các bệnh viện, viễn điều dưỡng, các trường học công nghệ BCVT, CNTT về địa phương quản lý. Bộ TT&TT làm việc, thống nhất với các địa phương liên quan trình Thủ tướng chính phủ quyết định. Trong khi chưa chuyển về địa phương, các bệnh viện, trường học này tiếp tục duy trì trong cơ cấu tổ chức của VNPT.

3/ Không chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 62 công ty cổ phần nêu trong Đề án, và hệ thống Vinasat 1 và 2 ra khỏi VNPT. Thực hiện sắp xếp công ty tài chính Bưu điện theo Nghị quyết số 15 ngày 6/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4/ Căn cứ vào các chỉ đạo nêu trên Bộ TT&TT hoàn thiện đề án, dự thảo Quyết định phê duyệt trong tháng 4/2014.

Tại Hội nghị này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết đây là quyết định được mong đợi và có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Hơn 4 vạn cán bộ VNPT đã mong đợi từ lâu để bước sang thời kỳ mới, đảm bảo sự hoạt động liên tục, và vẫn giữ được thương hiệu của VNPT và hai mạng Vinaphone và MobiFone.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh Tập đoàn VNPT là tập đoàn hàng đầu của đất nước về Viễn thông - CNTT, là tập đoàn tiên phong ứng dụng công nghệ cao, hình thành được thương hiệu quốc gia, là niềm tự hào của đất nước. Cùng với Vietnam Airlines, Petrolimex, Vinamilk… đã làm nên và khẳng định hình ảnh doanh nghiệp nhà nước. Tập đoàn VNPT không những thành công về mô hình Tập đoàn mà còn mang lại diện mạo mới cho đất nước về ứng dụng CNTT, cung cấp giải pháp công nghệ cao làm thay đổi diện mạo của cuộc sống của chúng ta.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết đây đây là một quyết định lớn lao, được sự quan tâm của nhiều người. Không có tập đoàn nào tái cơ cấu được quan tâm, có nhiều ý kiến đóng góp ý kiến về tái cơ cấu đến 3 lần như Tập đoàn VNPT và không có tập đoàn nào tái cơ cấu minh bạch như VNPT. Tái cơ cấu VNPT xong toàn bộ xã hội biết.

HM

Tin nổi bật