21 nền kinh tế, với 39% dân số thế giới, chiếm 49% thương mại và 57% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. 21 nhà lãnh đạo thành viên cùng 3 nhà lãnh đạo khách mời sẽ tụ họp tại Đà Nẵng trong sự kiện thu hút sự chú ý của toàn thế giới, bàn thảo và đưa ra những quyết sách quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng tới chính trị, thương mại toàn cầu.

Sau gần 20 năm trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương APEC kể từ năm 1998, đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn APEC trong năm 2017, sau lần đầu năm 2006.

Trong một thế giới đầy biến động, trong đó khu vực châu Á- Thái Bình Dương đang chuyển mình mạnh mẽ với những thời cơ và thách thức lớn chưa từng có, việc một lần nữa đăng cai tổ chức Năm APEC thể hiện tầm nhìn chiến lược và mong muốn của Việt Nam đóng góp vào nỗ lực chung nhằm mở rộng, làm sâu sắc hơn hợp tác APEC, đồng thời duy trì vai trò của khu vực là động lực của tăng trưởng và liên kết toàn cầu.

Để chào đón sự kiện đặc biệt này, báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) xin trân trọng giới thiệu chuyên trang đặc biệt về APEC Vietnam 2017 bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, nhằm chuyển tải đến độc giả trong nước lẫn quốc tế một cái nhìn toàn diện nhất về Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương, tại các địa chỉ:

Sản phẩm là kết quả hợp tác giữa báo điện tử VietnamPlus, báo Vietnam News, báo Le Courrier du Vietnam và báo Doanh nhân. 

                                                                                TTXVN