Vì sao chuyển Đài VTC về Bộ Thông tin và Truyền thông?

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son đã có các phân tích, chỉ đạo về vấn đề chuyển Đài THKTS VTC và một số đơn vị về Bộ TT&TT quản lý trực tiếp tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 10/2013 của Bộ.

Ảnh: vtc.vn

Mở đầu, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chỉ ra một thực tế đầy khó khăn của Tổng Công ty VTC nói chung và Đài THKTS VTC nói riêng trong thời gian gần đây. Bản thân việc chuyển Đài VTC về trực thuộc Bộ quản lý cũng có nhiều nhận thức khác nhau.

Nhấn mạnh cơ sở thực tiễn và pháp lý của việc điều chuyển này, Bộ trưởng cho biết: “Việc chúng ta cho ra đời một số cơ quan báo chí của các tổng công ty, các tập đoàn trong giai đoạn vừa qua như: Báo điện tử VietnamNet, VnMedia thuộc VNPT, VnExpress thuộc FPT hay Đài THKTS VTC thuộc Tổng Công ty VTC,... chỉ là mang tính thử nghiệm trong thời gian đầu. Bởi thời điểm đó, báo điện tử hay truyền hình kỹ thuật số là những loại hình báo chí, truyền thông mới, gắn liền với sự phát triển của CNTT, kỹ thuật số, cần phải được triển khai bởi doanh nghiệp thì mới có điều kiện phát triển. Nhưng dù được phát triển theo loại hình gì thì về bản chất đó vẫn là các cơ quan báo chí, cần phải được quản lý theo đúng các quy định của Luật Báo chí và các chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

Bộ trưởng khẳng định: “Theo Luật Báo chí, báo chí nước CHXHCN Việt Nam là phương tiện truyền thông thiết yếu của Đảng và Nhà nước, phương tiện truyền thông thiết yếu của các tổ chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Chúng ta không có báo chí thuộc doanh nghiệp”. Như vậy, nếu cứ để kéo dài tình trạng các cơ quan báo chí trực thuộc doanh nghiệp sẽ nảy sinh những bất cập, phức tạp về quản lý.

Chính vì vậy, ngày 9/5/2007, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW triển khai thực hiện Thông báo kết số 68-TB/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Thông báo kết luận số 41-TB/TW ngày 11/10/2006 về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí. Thông báo số 68-TB/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ TT&TT) chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan chủ quản chuyển Báo điện tử Vietnamnet, VnMedia và Đài THKTS VTC về Bộ Bưu chính Viễn thông quản lý. Như vậy, việc điều chuyển Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC về trực thuộc sự quản lý của Bộ TT&TT là nhằm thực hiện đúng theo Luật Báo chí và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Trên thực tế những năm trước, Đài VTC vẫn trực thuộc Tổng Công ty VTC nhưng Bộ TT&TT đóng vai trò chủ quản. Trong Quyết định số 28/QĐ-BTTTT ngày 11/01/2013 về Tái cấu trúc Tổng Công ty VTC, Bộ TT&TT đã xác định Đài THKTS VTC là đơn vị sự nghiệp thuộc sự quản lý của cơ quan chủ quản là Bộ TT&TT nhưng đặt tại Tổng Công ty VTC để Tổng Công ty có thể hỗ trợ Đài hoạt động. Nay với sự ra đời của Nghị định 132 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT, Đài THKTS VTC chính thức được đưa về trực thuộc Bộ”.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: “Việc tái cấu trúc Tổng Công ty VTC, đưa Đài THKTS VTC về Bộ không chỉ chủ trương của Bộ mà còn là chủ trương của Chính phủ. Đây là quyết định vừa phù hợp với yêu cầu của thực tiễn vừa phù hợp với các quy định pháp lý. Với tinh thần đó, tôi đề nghị chúng ta nghiêm túc triển khai thực hiện quyết định này.

Nhiệm vụ của các đơn vị chức năng của Bộ, Tổng Công ty VTC và Đài THKTS VTC là triển khai việc điều chuyển này một cách khẩn trương, tích cực, đúng tiến độ quy định trong Nghị định, bảo đảm sự chuyển giao thuận lợi, ổn định, giúp Đài THKTS VTC tiếp tục hoạt động bình thường và phát triển tốt hơn trong tương lai. Để thực hiện được điều đó, trước hết cần phát huy dân chủ, sáng tạo của các đơn vị tham gia tái cơ cấu, đặc biệt là bản thân cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Đài Truyền hình KTS VTC”.

Bộ trưởng kết luận: “Đề án chuyển Đài THKTS  VTC từ Tổng công ty VTC về Bộ là việc chưa có tiền lệ nên sẽ có nhiều khó khăn, phức tạp nảy sinh. Chính vì vậy, phải huy động trí tuệ, chất xám, tâm huyết của mọi người. Đây không phải là đề án của riêng lãnh đạo Bộ hay của các cơ quan chức năng của Bộ mà trước hết nó phải là đề án của Đài THKTS VTC. Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chủ chốt cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Đài phải chủ động tham gia thực hiện”.

Tin nổi bật