Tronc và kế hoạch cứu rỗi Daily News

Tronc, chủ sở hữu mới của tờ New York Daily News cho biết họ dự định sẽ biến tờ báo đốt tiền này thành nguồn kiếm tiền vào năm 2018, dù cho nó có thể lỗ tới 50 triệu USD trong năm nay.

CEO của Tronc, Justin Dearborn sẽ cố gắng khôi phục tờ Daily News vào năm sau, sau khi tiếp quản nó từ tay Zuckerman. Ảnh: Shutterstock

Các chuyên gia cho biết, tính khả thi của nó là không cao. Nhưng một điều có thể chắc chắn là CEO William Holiber của Daily News sẽ không còn tại vị. Arthur Browne, Tổng biên tập của tờ báo mới đây đã tuyên bố sẽ gắn bó với tờ báo này tới 31/12.

Khi một Tổng biên tập mới được bổ nhiệm bởi Chủ tịch Michael Ferro của Tronc, ông/bà này sẽ có khoảng 2 năm tại vị tại tờ báo đang xuống dốc này.

Coilin Myler đã rời tờ báo vào tháng 10/2015. Jim Rich, hiện ở Huffington Post, đã theo bước Myler nhưng chỉ trụ được tới tháng 10/2016. Ông Browne là người đảm nhiệm vị trí Tổng biên tập tới nay.

Ken Doctor, một chuyên gia trong ngành cho biết sẽ có nhiều đợt giảm biên chế trong thời gian tới khi mà Tronc vẫn muốn giữ nguyên mức lợi nhuận trong năm nay.

CEO của Tronc, Justin Dearborn cho biết ông dự đoán tờ báo này sẽ bắt đầu “hoạt động trở lại” vào năm 2018. Tronc cũng sở hữu tờ Los Angeles Times và Chicago Tribune, hai tờ báo lớn khác của nước Mỹ.

Tờ Daily News, 98 tuổi, đã có dấu hiệu chững lại ở mức 25 triệu lượt người truy cập mỗi tháng.

Những thông tin tài chính của tờ báo không được công bố khi thương vụ được công bố, nhưng chủ sở hữu mới của tờ báo cho biết chúng sẽ được đưa ra vào ngày 20/11.

Ngoài Holiber và Browne, Eric Gertler cũng là cái tên sẽ bị loại khỏi tờ báo. Ông là đồng sở hữu và đồng điều hành của tờ News khi mà chú của ông, Zuckerman, chủ cũ của tờ báo gặp những vấn đề sức khoẻ.

Ông Gertler sẽ vẫn giữ những chức vụ tương tự tại tờ US News & World Report, tài sản truyền thông cuối cùng của Zuckerman.

Holiber cũng sẽ giữ chức vụ CEO tại tờ US News.

“Những biên tập cấp cao cũng đang lo lắng khi họ biết những gì ông Ferro đã làm với tờ LA Times”.

Tháng trước, Ferro đã làm rung chuyển tờ báo này khi bổ nhiệm một vị giám đốc số mới thay thế Tổng biên tập.

“Họ đã thay đổi hàng loạt tờ báo như Baltimore Sun, Harford Courant và các tờ khác mà họ sở hữu”, Ken Doctor nhận định. Tờ LA Times đã giảm nhân số tới 20% trong 2 năm qua, xuống còn khoảng 400 người.

Khi Zuckerman thất bại trong việc bán tờ báo này vào năm 2015, nó đang lỗ khoảng 30 triệu USD mỗi năm.

Doctor nhận định “rằng tờ báo sẽ lỗ thêm 5 tới 10 triệu USD mỗi năm, trừ đi những cố gắng cắt giảm biên chế, tôi cho rằng họ sẽ lỗ khoảng hơn 40 triệu USD trong năm nay”.

Trong khi Tronc đang tranh đấu bù lỗ, họ cũng đạt được thoả thuận với hiệp hội nhà in và giao báo trong ngắn hạn khi gia hạn hợp đồng thêm 5 năm. Holiber từng doạ sẽ cắt giảm toàn bộ hợp đồng và chuyển qua báo điện tử 4 năm trước đây.

John Hefferman, người đứng đầu hiệp hội này cho biết hợp đồng của họ với tờ Daily News sẽ kéo dài tới năm 2020. Ông cũng xác nhận rằng tờ Hartford Courant và Aleentown Morning Call, sở hữu bởi Tronc, cũng sẽ được in tại New Jersey.

Tờ News được thành lập bởi Tribune Publishing vào năm 1001 và sở hữu nó tới năm 1001 trước khi bán nó cho Robert Maxwell, người bị chết đuối vào năm 1992.

Zuckerman và Fred Drasner đã mua lại tờ báo khi bên bờ phá sản.

Trong thoả thuận mua bán lần này, mảnh đất rộng 22 mẫu tại Jersey City cũng được đi kèm. Năm 2015, thoả thuận bán không bao gồm mảnh đất này. Trong một thông báo đưa ra hôm thứ Hai thì Tronc sẽ được 49,9% cổ phần của mảnh đất này mà Daily News đang sở hữu.

Tờ News sẽ phải mua lại mảnh đất này khi hết hạn thuê vào năm 2021.

Tronc cũng tiếp quản số nợ của tờ Daily News với khoản nợ lên tới 64.7 triệu USD. 

Theo Hoàng Việt (Theo NYP)/congluan.vn

Tin nổi bật