Tổng thống Pháp yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ thả gấp nhà báo Loup Bureau

Nhà báo người Pháp này đã bị bắt hôm 26/7 tại Sipoli thuộc tỉnh Sirnal, ở biên giới giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình ảnh của Loup Bureau ở toà thị chính quận IV, Paris. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào hôm qua, yêu cầu thả gấp nhà báo người Pháp Loup Bureau, bị bắt giữ tại nước này từ hôm 26/7 tới nay.

Ông Macron “đã yêu cầu, ngoài việc cải thiện điều kiện giam giữ đạt được trước đó, cần phóng thích gấp nhà báo này và trao trả anh lại cho nước Pháp”.

Bố của anh này, Loick Bureau cho biết, điều kiện giam giữ thực chất chỉ khả quan hơn ở vẻ bề ngoài. Sau cuộc điện đàm với con trai, ông bố này cho biết: “Con trai tôi ngày càng bị khủng hoảng tâm lý. Nó rất là mệt mỏi. Nó bị biệt giam trong phòng, phải chịu đựng cái nóng. Càng ngày nó càng mất đi tinh thần”.

Thông cáo từ phía điện Elysee cho biết: “Cả hai Tổng thống đã thống nhất giữ liên lạc để sớm tìm ra được một giải pháp tối ưu”.

Sau một tháng bị giam cầm tại Thổ Nhĩ Kỳ, đề nghị phóng thích anh này đã bị một toà án Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ, luật sư của anh, Martin Pradel cho biết. Đề nghị này đã được trình lên từ hồi đầu tháng 8 lên vị thẩm phán đã xem xét và tạm giam Loup Bureau vì nghi ngờ “liên quan tới một tổ chức khủng bố có vũ khí”, theo như ông Pradel cho biết.

Loup Bureau, 27 tuổi, người đã hợp tác với các kênh truyền hình như TV5 Monde, Arte và trang Slate, đã bị bắt giữ hôm  26/7 tại Sipoli khi đang cố gắng tiến hành phỏng vấn những người Kurd bị kẹt giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát cũng phát hiện anh là người thực hiện phóng sự của TV5 Monde vào năm 2013 về một tổ chức người Kurd ở Syrie có tên YDG. Tổ chức này bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố.

Theo Hoàng Việt (Theo Le Monde)/congluan.vn

Tin nổi bật