Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Nhân dịp năm mới,  Xuân Ất Mùi 2015, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi Thư chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, hội viên các cấp Hội và những người làm báo trong cả nước.

Dưới đây là toàn văn Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Thuận Hữu:

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI   

Nhân dịp năm mới, Xuân Ất Mùi năm 2015, thay mặt Đảng đoàn, Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo và qua các đồng chí gửi tới gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Trong năm 2014, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh hoạt động, xây dựng tổ chức Hội, đạt được nhiều kết quả  trong công tác đáng ghi nhận, khẳng định rõ hơn vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo cả nước, luôn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Với gần 22 ngàn hội viên, đội ngũ những người làm báo trong cả nước luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt, hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 90 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam; 65 năm xây dựng và phát triển Hội Nhà báo Việt Nam, tôi tin tưởng rằng năm 2015, các cấp Hội và toàn thể hội viên trong cả nước tiếp tục đồng lòng, gắng sức, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, niềm tin yêu của nhân dân. Các cấp Hội tại các cơ quan báo chí cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội của đất nước.

Cùng với việc tập trung xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, các cấp Hội tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức người làm báo. Các cấp hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với khí thế mới, vận hội mới của đất nước trong năm 2015, một lần nữa, tôi xin gửi tới các đồng chí lời chúc Xuân mới An khang, Thịnh vượng và Hạnh phúc!    

Thân ái và quyết thắng!

                                                                          Thuận Hữu,

                                                      Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

                                                      Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Tin nổi bật