Thông tin về Việt Nam trên báo chí quốc tế chưa đến 0,01%

(ICTPress) - “Theo thống kê chưa chính thức, lượng thông tin về Việt Nam trên báo chí quốc tế chưa đến 0,01%, rất là ít”, bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết tại Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2014 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/4 tại Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị

Nhu cầu cung cấp thông tin Việt Nam ra thế giới rất lớn, nhưng lượng thông tin truyền thông ra bên ngoài còn rất ít. Gần đây vụ việc máy bay Malaysia MH370 thì Việt Nam được nhắc nhiều hơn do sự chủ động, tích cực vào công tác cứu nạn, cứu hộ nhưng ngoài những việc như vậy thì rất ít khi báo chí quốc tế ít nhắc đến Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga cho biết.

Hiện nay đất nước chúng ta đang bước sang giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu sắc, toàn diện, chủ động, tích cực vào đời sống quốc tế, trong lúc đó bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới vẫn bấp bênh, cạnh tranh khốc liệt gay gắt. Trong triển khai đường lối đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại với lực lượng chủ chốt là các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên báo chí có vai trò rất quan trọng, tạo sự đồng thuận trong xã hội và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam. Đây là yêu cầu cấp thiết để nâng vị thế của Việt Nam ra thế giới, bà Nguyễn Phương Nga cho biết thêm.

Bà Nguyễn Phương Nga mong muốn các cơ quan báo chí phải chuẩn bị tuyên truyền đối ngoại từ bây giờ vì trong năm 2014, 2015 đất nước ta có những sự kiện lịch sử trọng đại mà cũng có ý nghĩa quốc tế to lớn. Vì vậy, chúng ta có cơ hội để tuyên truyền, quảng bá nhiều hơn về đất nước con người, văn hóa Việt Nam và tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thành tựu kinh tế đất nước nhất là thành tựu thành tựu nhân quyền. Việt Nam vừa thành công trong việc gia nhập Hội đồng nhân quyền thế giới. Chúng ta cần phải tuyên truyền mạnh và tốt hơn bởi các nước hy vọng trên cương vị nhân quyền Việt Nam cần phải tích cực hơn, thể hiện vai trò và là cơ hội cho báo chí tuyên truyền để nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam.

Công tác thông tin đối ngoại đã có những thành tựu to lớn nhưng chưa thể hài lòng, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi chúng ta cần đổi mới hơn nữa về nội dung và phương thức tiến hành, và đặc biệt cần sự đổi mới trong sự phối hợp giữa các cơ quan về phụ trách thông tin đối ngoại, với các cơ quan quản lý báo chí, Hội nhà báo Việt Nam và với các cơ quan báo chí địa  phương để tăng cường, định hướng thông tin kịp thời, chính xác và phối hợp hành động, bà Nguyễn Phương Nga đã trao đổi.

Đánh giá công tác Hội năm 2013, bà Nguyễn Phương Nga khẳng định Hội nhà báo Việt Nam từ các cấp từ trung ương và địa phương đã có những nỗ lực hết sức to lớn trong đổi mới công tác mọi mặt của Hội, thực sự phát huy vai trò của mình và đóng góp rất quan trọng trong việc cổ vũ, động viên các nhà báo trong cả nước thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự phát triển của báo chí Việt Nam cũng như xây dựng đào tạo đội ngũ nhà báo theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm hơn và góp phần tích cực vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí để vừa hoàn thiện khung pháp luật cho báo chí, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động tốt hơn và đưa ra những khuyến nghị, có tiếng nói cao hơn trong bảo vệ nhà báo.

Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh việc báo chí trong nước chủ động tuyên truyền đối ngoại, ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết để đẩy mạnh ngoại giao nhân dân các cấp hội địa phương có thể mời báo chí nước ngoài vào. Đất nước chúng ta đẹp, nhân dân hiền hòa, chúng ta còn khó khăn nhưng chúng ta viết 100 bài không bằng báo chí nước ngoài về viết 1 bài về Việt Nam. Báo chí nước ngoài vào Việt Nam từ trước đến nay vào đều tuyên truyền tốt.

Ông Hoàng Hữu Lượng cho biết cách đây 7 năm Việt Nam đã mời 10 nhà báo Campuchia, 5 nhà báo đối lập. Tổng chi phí hết 250 triệu đồng nhưng 10 nhà báo đó trong mấy tháng viết được 300 bài báo khen ngợi Việt Nam.

LP

Tin nổi bật