Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa 45 tờ báo và 16 kênh truyền hình

Sau cuộc "thanh trừng" nhằm vào giới quân đội và luật sư, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục "thanh trừng" trong giới báo chí truyền thông tại nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh đóng cửa 45 tờ báo và 16 kênh truyền hình

Theo thông báo của chính phủ, ba cơ quan thông tấn, 45 tờ báo và 16 kênh truyền hình buộc phải ngừng hoạt động vì liên quan tới vụ đảo chính bất thành ngày 15/7. Ngoài ra, còn có 23 đài phát thanh, 15 tạp chí và 29 nhà xuất bản cũng phải đóng cửa vô thời hạn.

Không có một danh sách cụ thể nào được đưa ra, song theo kênh CNN-Türk, hàng loạt tờ báo được đưa vào tầm ngắm, trong đó có những tờ báo ủng hộ các phe đối lập hoặc cộng đồng người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Về giới quân sự, tới nay, đã có tổng số 178 tướng lĩnh cao cấp bị bắt giam, trong đó có 30 tướng thuộc Không quân, 32 tướng thuộc Hải quân.

Nguồn: Quốc Minh/hanoitv/Le Point

Tin nổi bật