Quảng Ninh thông tin chính thức về nổ súng ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh

(ICTPress) - Chiều tối nay 18/4 tại Quảng Ninh trong khuôn khổ Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2014 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu, người phát ngôn chính thức về vụ nổ súng ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh đã thông tin “nóng” tới các đại biểu về vụ việc này.

Sơ đồ khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Ông Đặng Huy Hậu cho biết 4h sáng ngày hôm nay 18/4, các lực lượng của tỉnh Quảng Ninh gồm Biên phòng, Công An tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 16 đối tượng trong đó có 10 nam, 4 nữ và 2 trẻ em đã vượt biên trái phép, đi sâu vào trong đất liền vào khu vực huyện Hải Hà. Theo đó các lực lượng chức năng Việt Nam đã bắt giữ. Theo quy định, Việt Nam phải làm các thủ tục bàn giao với Trung Quốc. Công việc bàn giao đã được hai bên kết nối với nhau. Trung Quốc đã hợp tác tốt để tiếp nhận các đối tượng này. Trong thời gian làm thủ tục và dẫn giải về khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh thì một số đối tượng quá khích đã giật được một khẩu súng của một đồng chí chiến sĩ đang bảo vệ khu vực này và đối tượng này đã đi lên tầng 3 khu vực làm việc cửa khẩu, nổ súng, bắt giữ một chiến sĩ và gây náo loạn khu vực. Trong bối cảnh xô xát đó đã làm một chiến sĩ Việt Nam hy sinh tại chỗ. Tiếp theo đó lực lượng Việt Nam phối hợp với phía Trung Quốc kêu gọi đối tượng đầu hàng, nộp vũ khí nhưng đối tượng đã ngoan cố và các lực lượng chức năng Việt Nam buộc phải thực hiện biện pháp tự vệ và khống chế để bắt giữ đối tượng.

Trong khoảng thời gian 12 giờ đến 13 giờ xảy ra các va chạm và một số đối tượng người Trung Quốc tự vẫn, nhảy từ tầng 3 xuống và gây tử vong. Và trong va chạm hai bên, hậu quả xảy ra có 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 chiến sĩ của đồn biên phòng và 5 đối tượng Trung Quốc. Ngoài ra có 4 cán bộ chiến sĩ bị thương, ông Đặng Huy Hậu  tiếp tục cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã triệu tập họp rất khẩn cấp, trước đó đã báo cáo các cơ quan Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo và triển khai ngay các chương trình. Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo và các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời xử lý công việc. Đến hơn 15 giờ hôm nay đã làm chủ được tình hình ở đó, thu vũ khí và làm các thủ tục bàn giao giữa Việt Nam và người với Trung Quốc. Cuối giờ chiều nay, việc trao trả toàn bộ người chết, bị thương cũng các đối tượng còn sống phụ nữ và trẻ em đã được Trung Quốc tiếp nhận. Công việc Bắc Phong Sinh đã trở lại bình thường, ông Đặng Huy Hậu thông báo.

Cho biết về một số báo chí có hỏi đây là khủng bố không? Ông Đặng Huy Hậu cho biết tỉnh Quảng Ninh chính thức phát ngôn trên các phương tiện thông tin đại chúng là đây không phải là khủng bố, mà là vụ manh động của những đối tượng quá khích đã dẫn tới kết quả đáng tiếc.

Ông Đặng Huy Hậu cũng cho biết đường biên giới Việt Nam với Trung Quốc trên đất liền dài hơn 100 km, có một số cửa khẩu chính và các lối nhỏ qua sông suối. Việc vượt biên trái phép và trao trả cũng diễn ra bình thường theo đúng thông lệ quốc tế và luật pháp giữa hai nước và quy chế phối hợp giữa lực lượng Biên phòng hai nước.

LP

Tin nổi bật