Phóng viên CNN tham gia tuần tra trên Biển Đông cùng hải quân Mỹ

Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc tạo điều kiện cho báo chí vào cuộc nhằm nâng cao nhận thức về những thách thức đang nóng dần lên ở khu vực này.

Phóng viên CNN trên máy bay trinh sát Mỹ (ảnh chụp từ clip của CNN)

Một nhóm phóng viên của CNN đã nhận được sự cho phép đặc biệt để tham gia vào các chuyến bay giám sát của hải quân Mỹ xung quanh khu vực các bãi đá mà Trung Quốc cải tạo trên Biển Đông.

Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc tạo điều kiện cho báo chí vào cuộc nhằm nâng cao nhận thức về những thách thức đang nóng dần lên ở khu vực này.

Trước đó, ngày 20/5, Trung Quốc đã ra tín hiệu cảnh báo 8 lần khi một máy bay trinh sát của Mỹ P8-A Poseidon bay xung quanh khu vực bãi đá.

Cựu phó giám đốc CIA Michael Morell trao đổi với CNN vào tối 20/5 rằng những cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ đi đến xung đột vũ trang trong tương lai.

Biển Đông đang ngày càng “nóng lên” với những động thái cải tạo, bồi đắp bãi đá của Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Ngày 21/5, Mỹ đã cảnh báo rằng dẫu cho các chuyến bay tuần tra của họ bị thách thức họ vẫn sẽ tiếp tục các chuyến bay như vậy trong tương lai./.

 Nguồn: Phương Chi/VOV.VN

Tin nổi bật